Papua New Guinea thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Học sinh Papua New Guinea sau khi tốt nghiệp phổ thông sẽ bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự nhằm tránh xa các hoạt động phi pháp.

Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill vừa công bố kế hoạch triển khai chế độ nghĩa vụ thanh niên quốc gia bắt buộc (CNYS) nhằm ngăn chặn nạn tội phạm ngày càng tăng tại nước này.

Theo kế hoạch, học sinh tốt nghiệp phổ thông sẽ phải hoàn thành chế độ phục vụ quốc gia, trong đó chủ yếu là hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Thủ tướng Peter O'Neill đánh giá ''chế độ này giúp thanh niên có kỷ luật và tránh xa các hoạt động phi pháp."

Chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đã từng được triển khai trong thời kỳ thuộc địa giai đoạn 1960-1970 tại Papua New Guinea.

Kế hoạch trên dự kiến nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân. Bên cạnh vấn đề xây dựng tính kỷ luật cho thanh niên, chế độ nghĩa vụ quân sự cũng được kỳ vọng sẽ hình thành và duy trì thái độ tôn trọng hơn đối với quốc gia và cộng đồng.

Chính phủ của Thủ tướng O'Neill cũng dự kiến ra quyết định tất cả trẻ em Papua New Guinea phải đến trường học kể từ năm 2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.