Paraguay-Tây Ban Nha: Kẻ thắng làm nên lịch sử

Paraguay-Tây Ban Nha, kẻ chiến thắng trong cặp đấu này sẽ làm nên lịch sử, lần đầu tiên được góp mặt tại bán kết World Cup.
Lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại "người láng giềng" Bồ Đào Nha, đương kim vô địch châu Âu, Tây Ban Nha đang có cơ hội đến gần cúp Vàng thế giới hơn bao giờ hết.

Đội bóng xứ đấu bò từng 12 lần tham dự World Cup, nhưng thành tích cao nhất chỉ là vị trí thứ tư năm 1950. Để trở thành chủ nhân của cúp Vàng trước hết, họ sẽ phải vượt qua đội tuyển Paraguay - một cửa ải không hề dễ dàng - trong cuộc chạm trán trên sân vận động Ellis Park ở thành phố Johannesburg rạng sáng 4/7.

Theo quyết định của huấn luyện viên Vicente Del Bosque, đội hình xuất phát của "Cuồng phong Đỏ" (La Furia Roja - biệt danh của Tây Ban Nha) sẽ được giữ nguyên như trong trận đấu trước đó với Bồ Đào Nha.

Lối chơi của "Bò tót" vẫn tiếp tục xoay quanh Xavi, Andres Iniesta và Xabi Alonso trên hàng tiền vệ. Trong trường hợp gặp bế tắc, "Ngài râu kẽm" sẽ tung cầu thủ đang gây ấn tượng mạnh Fernando Llorente vào sân. Điều này cũng có nghĩa rằng, bất chấp mọi luồng dư luận phản đối, ông vẫn kiên định lập trường tin dùng cặp đôi sát thủ David Villa và Fernando Torres.

Torres đang "mất điểm" trong lòng người hâm mộ bởi World Cup 2010 đã đi qua vòng đấu bảng và vòng 16 đội, song siêu sao hiện đang khoác áo câu lạc bộ Liverpool dường như vẫn chưa đạt điểm rơi phong độ tốt nhất và chưa có được cảm giác bóng sau một thời gian phải nghỉ thi đấu vì dính chấn thương đầu gối. Tối thiểu là việc thu hút sự chú ý của đối phương nhằm tạo khoảng trống cho đồng đội, anh cũng đã không thực sự thành công trong những trận đấu vừa qua. Theo kết quả một cuộc thăm dò do tờ AS thực hiện, gần 69% số người được hỏi cho rằng  Llorente xứng đáng được đá chính hơn là Torres.

Tây Ban Nha hoàn toàn xứng danh là một ứng cử viên cho chức vô địch. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà đương kim vô địch châu Âu đang có tỷ lệ kiểm soát bóng và thực hiện đường chuyền vượt trội hơn bất kỳ đội bóng nào tại World Cup năm nay. Ngoài ra, "Cuồng phong Đỏ" cũng là đội có số lần đưa bóng vào vòng cấm địa đối phương nhiều nhất - trung bình 48 lần mỗi trận (tổng cộng 192 lần).

Liên đoàn thống kê bóng đá thế giới (IFFHS) cũng ghi nhận Villa là chân sút xuất sắc nhất thế giới kể từ năm 2010. Trong năm nay, anh đã ghi tổng cộng 11 bàn trong cả màu áo câu lạc bộ (7) lẫn đội tuyển quốc gia (4), nhiều hơn bất cứ tiền đạo nào trên thế giới. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Del Bosque khiêm tốn nhận xét: “Paraguay có nhiều trung vệ và tiền đạo tài năng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu tới với sự tôn trọng lớn nhất. Tây Ban Nha phải tập trung vào mục tiêu giành chiến thắng. Chúng tôi biết con đường bước lên chức vô địch sẽ rất khó khăn. Do vậy, chúng tôi phải tôn trọng tất cả các đối thủ."

Huấn luyện viên đội tuyển Paraguay Gerardo Martino tuyên bố sẽ chơi tấn công trong cuộc chạm trán với Tây Ban Nha. Tuy nhiên, điều này làm người ta nghi ngờ, bởi lẽ thực tế cho thấy Paraguay có được tấm vé vào tứ kết phần nhiều nhờ hàng phòng ngự chắc chắn hơn là phong cách tấn công.

Đội bóng Nam Mỹ đã viết nên lịch sử, khi lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, đội bóng này chưa trình diễn được lối chơi thuyết phục giới hâm mộ. Những cái tên được đánh giá cao nhất của bóng đá Paraguay hiện nay là ngôi sao của Manchester City Roque Santa Cruz và bộ đôi của Borussia Dortmund Lucas Barrios và Nelson Valdez vẫn chưa chứng tỏ được sức mạnh.

Sự vắng mặt của cây săn bàn hàng đầu Salvador Cabanas - bị bắn ở Mexico hồi đầu năm nay) đã khiến người ta không còn nhận ra một Paraguay thi đấu rất ấn tượng ở chiến dịch vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.

Thế nhưng, Paraguay lại sở hữu một trong những hàng thủ mạnh nhất tại World Cup 2010, chỉ với 1 bàn thua trong trận hòa 1-1 với Italy tại vòng bảng. Ở vòng 1/8 với Nhật Bản vừa qua, hàng thủ được tổ chức rất chắc chắn của Paragoay cũng giữ sạch được mảnh lưới ngay cả trong cuộc chiến cân não trên chấm 11m. Ngoài ra, hàng thủ của Paraguay cũng nhận được sự trợ giúp đắc lực từ tuyến giữa với những tiền vệ giàu thể lực và không ngại va chạm. Chính lối đá khó chịu của Paraguay khiến họ trở thành đội bóng rất khó bị đánh bại.

Nhận thức rõ mối đe dọa từ lối đá tiqui-taca của Tây Ban Nha, thủ thành kiêm đội trưởng của Paraguay Justo Villar khẳng định đội bóng Nam Mỹ sẽ tìm cách phá lối chơi của đối phương bằng cách không cho các cầu thủ Tây Ban Nha có khoảng trống.

Hai đội bóng - hai phong cách chơi bóng hoàn toàn khác nhau, song có một điểm chung rằng họ cùng hướng tới mục tiêu làm nên lịch sử: Lần đầu tiên được góp mặt tại bán kết World Cup. Liệu chiến thắng sẽ gọi tên ai?

Trận đấu giữa Paraguay và Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 1 giờ 30 ngày 4/7 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Ellis Park, 61.000 chỗ ngồi./.

Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục