Nội dung cuộc gặp tuy chưa được công bố trên các phương tiện truyền thông,song có thể họ đã đề cập tới sáng kiến mới của Iran về Syria, dự kiến sẽ đượcđưa ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Phong trào Không liên kết (NAM) diễnra trong hai ngày 30-31/8 tới. Cuộc gặp này cũng đánh dấu sự xuất hiện trướccông chúng của Phó Tổng thống Sharaa, người bị đồn đoán đã đào tẩu khỏi chínhquyền.
Phát biểu sau cuộc gặp trên, Hãng thông tấn IRNA đưa tin Ngoại trưởng Syriaal-Moallem tuyên bố chính quyền Damascus sẽ chỉ đàm phán với phe đối lập sau khi"thanh lọc" những phần tử nổi dậy. Ông al-Moallem cho rằng các nhóm vũ trangphải chấm dứt bạo lực và đây là điều kiện tiên quyết đối với bất cứ cuộc đàmphán chính trị nào.
Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NAM tại Iran, nhiều nước thành viên phongtrào này bày tỏ ủng hộ chương trình hạt nhân của Tehran. Ngoại trưởng Iran AliAkbar Salehi ngày 26/8 nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo của NAM cần thể hiện lậptrường phản đối các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Tehran tại Hộinghị thượng đỉnh NAM.
Phát biểu khai mạc hội nghị trù bị cho Hội nghị thượng đỉnh NAM, ông Salehinói: "NAM cần phải nghiêm túc đương đầu với các biện pháp trừng phạt đơn phươngcủa một số nước nhằm vào một số thành viên của khối. Cho đến nay, NAM cũng đãlên án các lệnh trừng phạt đó." Ngoại trưởng Salehi cũng cảm ơn các nước thànhviên NAM vì sự ủng hộ của phong trào đối với "quyền hợp pháp" trong các hoạtđộng hạt nhân của Iran.
Iran đang phải đối mặt với ngày càng nhiều hơn các biện pháp trừng phạt củaMỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm làm tê liệt hoạt động xuất khẩu dầu củaTehran, gây sức ép buộc nước này chấm dứt hoạt động hạt nhân mà phương Tây hoàinghi là để chế tạo bom nguyên tử./.