"Phải xử phạt Tung Kuang với tình tiết tăng nặng"

Phải xử lý nghiêm Công ty Tung Kuang với tình tiết tăng nặng bởi hành vi gây ô nhiễm có tính chất nghiêm trọng, kéo dài và tái phạm.
Trao đổi với phóng viên Vietnam+ chiều 19/4, ông Bùi Cách Tuyến, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường cho hay, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã chỉ đạo phải kiên quyết xử lý nghiêm vụ Tung Kuang với tình tiết tăng nặng bởi công ty này đã có hành vi gây ô nhiễm môi trường có tính chất nghiêm trọng, kéo dài và tái phạm.

Ông Tuyến nói, Tung Kuang từng bị Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt 109 triệu đồng vì hành vi xả thải trái phép. Tuy nhiên ở thời điểm đó, thanh tra không biết có cống ngầm trái phép và cũng không đào được lên để kiểm tra. Chỉ đến khi, lực lượng cảnh sát môi trường dùng nghiệp vụ đột nhập, theo dõi và yêu cầu tại chỗ mới phát hiện hệ thống cống ngầm của công ty này.

Sáng 19/4, Tổng cục Môi trường đã cử ông Lương Duy Hanh, Phó Chánh thanh tra phụ trách của Tổng cục tới Công ty Tung Kuang, phối hợp với C36 tính toán mức độ xử phạt để công ty này "tâm phục, khẩu phục."

“Hiện, Tung Kuang đã nhận lỗi, sẵn sàng chịu phạt, đền bù theo quy định của pháp luật,” ông Tuyến cho biết.

Về vấn đề này, ông Lương Duy Hanh cho hay, hiện Thanh tra của Tổng cục đang phối hợp với C36 tập trung tính phí môi trường mà Tung Kuang phải chịu để truy thu theo quy định.

Tung Kuang nói chỉ xả nước thải trái phép từ tháng 10/2008 đến nay, song theo ông Hanh, phía cơ quan Nhà nước không chấp nhận mà có quyền truy thu lại từ khi công ty này bắt đầu hoạt động đến thời điểm bị bắt quả tang.

Ngoài ra, Tung Kuang là công ty có quy mô ở mức trung bình, do tỉnh Hải Dương phê duyệt đánh giá tác động môi trường và cấp phép xả thải. Do đó, theo phân cấp của Luật Bảo vệ Môi trường thì trách nhiệm thanh tra là của địa phương. Tuy nhiên, nếu vụ việc phức tạp, địa phương có thể yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hỗ trợ.

Đó cũng là lý do mà Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường này từng xử phạt Tung Kuang vào năm 2007 với mức phạt 109 triệu đồng vì hành vi xả thải vượt tiêu chuẩn cho phép. Sau đó, đã chuyển hồ sơ cho tỉnh Hải Dương theo dõi, giám sát.

Ở vụ việc hiện nay, theo ông Hanh, cơ quan thụ lý đầu tiên là C36 sẽ xử phạt vi phạm hành chính. Sau đó, tùy mức độ mà C36 có thể kiến nghị với tỉnh Hải Dương đình chỉ hoặc cấm hoạt động đối với Tung Kuang. Phía Tổng cục Môi trường sẽ chỉ đạo phối hợp với địa phương để giải quyết.

Theo Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến, năm 2010 là năm trọng điểm của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan bên dưới về việc thanh, kiểm tra nhằm ngăn chặn các tác động ô nhiễm môi trường. Trong tháng 5 tới sẽ làm mạnh mẽ ở các tỉnh phía Bắc và tháng 6-7 sẽ tiến hành tại các tỉnh phía Nam./.

Trung Hiền - Tiến Duẩn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.