Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo mưa lớn, lốc sét

Dự án “Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo thiên tai mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối" hướng tới xây dựng các bản đồ phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.
Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo mưa lớn, lốc sét ảnh 1Hiện tượng mưa đá từng xuất hiện với mật độ khá dày tại thành phố Điện Biên Phủ. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa họp Hội đồng thẩm định dự án “Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo thiên tai mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối,” được triển khai trong 3 năm (từ 2023-2025).

Tại cuộc họp diễn ra trong ngày 8/2, ông Võ Văn Hòa, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết việc triển khai dự án là hết sức cần thiết, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay.

Mục tiêu tổng quát của dự án trên là phân vùng rủi ro thiên tai và cảnh báo thiên tai mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; giám sát biến đổi khí hậu nhằm triển khai có hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai khí tượng thủy văn, đê điều và tài nguyên nước.

Trong đó, mục tiêu cụ thể là đánh giá được mức độ rủi ro thiên tai mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu ở các vùng tại Việt Nam.

[Hướng tới các giải pháp khả thi trong phòng, chống thiên tai]

Dự án cũng hướng tới việc xây dựng được bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; xây dựng bản đồ cảnh báo thiên tai mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối thời gian thực phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Theo dự kiến, các sản phẩm chính của dự án, bao gồm: Báo cáo đánh giá rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối; bản đồ hiện trạng rủi ro thiên tai do mưa lớn, rét hại, sương muối; báo cáo phân vùng rủi ro thiên tai gây ra bởi mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối cho từng khu vực trên phạm vi cả nước.

Cùng với đó là bộ bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai (tỷ lệ 1:50.000) do mưa lớn, rét hại, sương muối; bộ bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai (tỷ lệ 1:100.000) do lốc, sét, mưa đá cho các tỉnh/thành phố; bản đồ cảnh báo thiên tai mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối thời gian thực (bản đồ, qui trình và các phần mềm hỗ trợ)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.