Chuyên gia cảnh báo: Mưa lớn cực đoan, dị thường còn xuất hiện nhiều

Lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định các giá trị lịch sử khí tượng đã xuất hiện, dự báo mưa lớn cực đoan, dị thường với cường suất lớn còn xảy ra nhiều trong thời gian tới.
Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Sau những trận mưa lớn vừa qua, đặc biệt là cơn mưa kỷ lục 36 năm ở Hà Nội, ngày 31/5, lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) nhận định các giá trị lịch sử khí tượng đã xuất hiện; dự báo mưa lớn cực đoan, dị thường với cường suất lớn sẽ còn xảy ra nhiều hơn trong tương lai.

Thông tin rõ hơn về nhận định trên, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do biến đổi khí hậu, hiện tượng La Nina còn ảnh hưởng kéo dài đến hết mùa Hè, đồng nghĩa với lượng ẩm sẽ gia tăng.

Vì thế, thời gian tới, ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa trên diện rộng. Sau thời gian nắng và nóng ban ngày, các cơn mưa dông thường xuất hiện vào buổi chiều và tối.

Tuy vậy, ông Khiêm cũng lưu ý việc dự báo lượng mưa hiện nay vẫn đang là “bài toán khó” nhất trong lĩnh vực dự báo khí tượng. Bởi vì, mưa là một yếu tố có mức độ biến động rất lớn, phân bố rất không đồng đều, đặc biệt là mưa dông.

[Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Từ ngập lụt nhìn về công tác dự báo, quy hoạch]

“Một cơn dông gây ra lượng mưa lớn cả trăm mm, nhưng cũng có những cơn dông chỉ gây ra sấm chớp và không mưa giọt nào mà chúng ta hay gọi là dông khan. Vì thế, để dự báo cụ thể cơn dông gây ra mưa chính xác bao nhiêu mm, mưa ở đâu và khi nào có mưa thì vẫn là một bài toán rất khó đối với khoa học.” ông Khiêm nói.

Trước mắt, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia dự báo đêm nay (31/5), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông. Trong số đó, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng 30-60mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Tại khu vực Hà Nộị, dự báo đêm nay tiếp tục có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong các tháng mùa mưa bão tới đây, lượng mưa tại Bắc Bộ sẽ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, từ tháng Bảy đến tháng Chín. Dự báo trong tháng 10-11, khu vực ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, có xu hướng gia tăng lượng mưa.

Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia cũng đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa lũ dồn dập ở miền Trung trong tháng 10-11. Ngoài ra, người dân cần đề phòng hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục