Pháp ghi nhận nhiệt độ có thể tăng tới 42 độ C trong ngày 18/7

Nhiệt độ trên khắp nước Pháp được dự báo là trên 30 độ C trong ngày 18/7 nhưng ở nửa phía Tây của đất nước nhiệt độ có thể lên tới từ 38-40 độ C, thậm chí khu vực rừng Landes có thể lên tới 42 độ C.
Pháp ghi nhận nhiệt độ có thể tăng tới 42 độ C trong ngày 18/7 ảnh 1Người dân che ô bảo vệ trong thời tiết nắng nóng tại Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Pháp dự kiến sẽ ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong ngày 18/7 trong bối cảnh nắng nóng trải rộng trên cả nước, với nhiệt độ tăng dần từ Địa Trung Hải cho đến vùng Brittany ở Tây Bắc nước này.

Các nhà khí tượng học đã đặt 15 trạm quan trắc trên cả nước trong tình trạng cảnh báo cao nhất do nhiệt độ cao, trong đó có vùng Gironde ở Tây Nam nước Pháp, nơi vừa xảy ra cháy rừng nghiêm trọng.

Nhà khí tượng học Olivier Proust dự báo nhiệt độ khu vực rừng Landes, thuộc vùng Aquitaine, Tây Nam nước Pháp, có thể lên tới 42 độ C. Vùng Brittany, khu vực vừa trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất, có thể ghi nhận nhiệt độ lên tới 40 độ C - mức cao kỷ lục đối với khu vực này.

[Pháp ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong đợt nắng nóng bất thường]

Các nhà khoa học cho biết nguyên nhân trực tiếp dẫn tới hiện tượng thời tiết cực đoan ngày một tăng là do lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính tăng cao, khiến Trái Đất nóng lên.

Nhiệt độ tăng kéo theo nhiều vụ cháy rừng xảy ra tại Pháp và nhiều nước, buộc nông dân phải làm việc ban đêm để giảm thiểu nguy cơ các thiết bị thu hoạch có thể bắt lửa, thiêu hủy mùa màng.

Thống kê cho thấy đám cháy rừng ở Gironde, bùng phát từ ngày 12/7, đã thiêu hủy 13.000 ha đất, buộc 16.200 người phải sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Đám cháy rừng Teste de Buch ở Tây Nam nước này đã lan tới biển và đang di chuyển về phía Nam.

Bộ Nội vụ Pháp đã điều thêm 3 máy bay cứu hỏa, nâng tổng số máy bay tham gia công tác chữa cháy lên 9 chiếc, đồng thời triển khai thêm 200 lính cứu hỏa cùng nhiều thiết bị để ngăn chặn cháy rừng.

Nhiệt độ trên khắp nước Pháp được dự báo là trên 30 độ C trong ngày 18/7 nhưng ở nửa phía Tây của đất nước nhiệt độ có thể lên tới từ 38 đến 40 độ C. Trong khi đó, giới chức một số khu vực của nước này cũng đưa ra cảnh báo ô nhiễm do nồng độ ozone cao.

Trong khi đó, các đợt nắng nóng gay gắt vào mùa Hè dự kiến sẽ quay trở lại trong tuần này trên khắp các khu vực rộng lớn của Trung Quốc và dự kiến kéo dài đến cuối tháng Tám tới, cho dù có những cơn mưa trái mùa xen lẫn ngắn ngủi.

Theo Cơ quan khí tượng Trung Quốc, dự kiến khu vực miền Nam Trung Quốc sẽ đón mức nhiệt từ 39 - 42 độ C, sau ngày 20/7. Nắng oi sẽ phổ biến trên cả nước, kéo dài trong khoảng 40 ngày, từ ngày 16/7 đến hết ngày 24/8, tăng 10 ngày so với mức thông thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.