Chính phủ Pháp vừa hoàn trả ba bức tranh bị Đức quốc xã chiếm đoạt cho các chủ nhân hợp pháp. Đây được coi chỉ là "phần nổi của tảng băng" tại nước này, nơi gần 2.000 tác phẩm nghệ thuật vẫn trong tình trạng vô chủ.
Phát biểu trong buổi lễ hoàn trả các tác phẩm trên, Bộ trưởng Văn hóa Pháp Aurelie Filippetti bày tỏ niềm xúc động khi một lần nữa làm trọn "nhiệm vụ đạo đức" của Bộ Văn hóa Pháp.
Trong số các bức tranh được trao trả, bức "Mountain Landscape" của họa sỹ Joos de Momper người Flamant - cộng đồng nói tiếng Hà Lan tại Bỉ - được trả lại cho gia đình Nam tước Cassel van Doorn, một nhân viên ngân hàng người Bỉ sống ở Pháp và bị Đức quốc xã tịch thu tài sản hồi tháng 12/1943.
Cháu gái ông Doorn, cô Jacqueline Domeyco cho biết rất hạnh phúc khi được biết tới một phần ký ức về ông mình.
Bức sơn dầu "Portrait of a Woman" được trưng bày tại Bảo tàng Louvre danh tiếng có thể là bản sao chép bức chân dung một nữ diễn viên thế kỷ 18 của họa sỹ Pháp Louis Tocque.
"Portrait of a Woman" từng được một người buôn tranh ở Berlin, Đức, mua nhưng sau đó bị đem bán đấu giá trong đợt bán công khai các sản phẩm của người Do Thái hồi đầu năm 1935.
Bức tranh thứ ba, bị Đức quốc xã chiếm đoạt hồi tháng 6/1944 tại thành phố Cannes, miền Nam nước Pháp, cũng được lưu giữ tại Bảo tàng Louvre, được trao trả cho cháu gái của chủ nhân bức tranh.
Cho đến nay, Chính phủ Pháp mới chỉ hoàn trả khoảng 70 tác phẩm nghệ thuật bị Đức quốc xã chiếm đoạt cho chủ nhân của chúng.
Hiện các bảo tàng tại Pháp đều được yêu cầu báo cáo và trưng bày các tác phẩm, được xác định bị Đức quốc xã chiếm đoạt, với hy vọng những chủ nhân trước đây, những người thừa kế hay người được nhượng quyền sẽ phát hiện ra và nhận lại./.