Phát hiện 52 loài sinh vật tại vùng biển Indonesia

Các nhà khoa học Indonesia và Mỹ đã phát hiện được 52 loài sinh vật mới ở các vùng biển nổi tiếng về đa dạng sinh học của Indonesia.
Các nhà khoa học quốctế vừa phát hiện 52 loài sinh vật sống ở những vùng biển vốn nổi tiếng về đa dạng sinh học của Indonesia.

Trong dự án nghiên cứu mang tên "Nhà thámhiểm Okeanos," các nhà khoa học Indonesia và Mỹ đã phát hiện những loài sinh vậttrên ở các vùng biển có độ sâu từ 300-1.000 mét tại quần đảo Sangihe-Talaud,thuộc tỉnh Bắc Sulawesi.

Phát biểu nhân Ngày Bảo tồn thiên nhiên quốc gia(10/8), Bộ trưởng Lâm nghiệp Indonesia Zulkifli Hasan cảnh báo nạn phá rừng đanglàm số lượng các loài sinh vật quý hiếm ở nước này bị giảm đi đáng kể, đặc biệtlà hổ Sumatra, tê giác Java và vượn.

Bộ trưởng Hasan cho biết năm 2005,Indonesia có khoảng 800 con hổ Sumatra, nhưng đến nay, số lượng này chỉ còn mộtnửa. Trong khi đó, loài hổ Java đã hoàn toàn tuyệt chủng.

Năm 2000, Indonesia cókhoảng 8.000 con voi Sumatra, song hiện nay chỉ còn 2.000 con, còn tê giáchiện còn khoảng 60 con.

Để bảo tồn các loài thú quý hiếm, Indonesia đã lập kếhoạch phát triển 30 triệu hécta đất rừng, đồng thời kiên quyết không cho chuyểnđổi mục đích sử dụng đối với 43 triệu hécta đất rừng nguyên sinh.

Indonesia cùngvới Brazil, Australia, Ấn Độ, Nam Phi, Mexico, Colombia và Philippines được Liên hợp quốc coi là nhữngquốc gia có sự đa dạng sinh học bậc nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.