Phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng trong các vụ nhập cảnh trái phép

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ một đối tượng bị truy nã về tội tổ chức nhập cảnh trái phép. Trong diễn biến khác, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh vừa ngăn chặn 2 vụ nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng trong các vụ nhập cảnh trái phép ảnh 1Đối tượng Nguyễn Văn Hán bị lực lượng công an bắt giữ. (Nguồn: congly.vn)

Ngày 12/5, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, đối tượng bị truy nã về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” đã bị lực lượng công an bắt giữ khi lẩn trốn tại nhà người quen ở thị xã Quảng Yên, sau hành trình bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng rồi di chuyển về Quảng Yên bằng xe taxi để lẩn trốn.

Đối tượng là Nguyễn Văn Hán (sinh năm 1987, trú tại khu 2, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) bị Công an phường Minh Thành bắt giữ và bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền ngày 10/5.

Từ đầu năm 2021, Nguyễn Văn Hán móc nối cùng một số đối tượng khác tổ chức cho người bên Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Trước diễn biến tình hình dịch COVID-19 phức tạp, hành vi của Nguyễn Văn Hán cùng đồng bọn mang tính chất đặc biệt nguy hiểm.

Khi đường dây bị phát hiện, một số đối tượng bị bắt giữ xử lý, Nguyễn Văn Hán đã bỏ trốn.

Ngày 22/1/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã bị can số 1 đối với Nguyễn Văn Hán về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.”

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Hán khai nhận, do đường dây bị cơ quan Công an phát hiện, triệt phá nên đã bỏ trốn vào huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh ở nhờ nhà người thân.

Đến ngày 10/5, đối tượng mua vé máy bay từ Thành phố Hồ Chí Minh về Hải Phòng và bắt xe taxi về Quảng Yên, khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà người quen thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

[Đường dây người nước ngoài 'đội lốt' chuyên gia nhập cảnh trái phép]

Trong một diễn biến khác, chiều 12/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân phối hợp với các lực lượng đóng quân ở biên giới liên tiếp ngăn chặn được 2 vụ nhập cảnh trái phép với 4 đối tượng từ Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể, khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 12/5, các chiến sỹ Trạm Kiểm soát biên phòng Hòa Thạnh - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, nhận được tin báo từ một tài xế taxi tên H.T.X về việc có 2 nữ hành khách người Trung Quốc, vừa đón xe taxi của anh gần Trạm Y tế xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đi về Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng trong các vụ nhập cảnh trái phép ảnh 2Các đối tượng nhập cảnh trái phép, bị lực lượng biên phòng Tây Ninh bắt giữ ngày 10/5. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhận được tin báo, các chiến sỹ Trạm kiểm soát biên phòng Hòa Thạnh phối hợp với Công an xã Hòa Thạnh tạm giữ 2 người nhập cảnh trái phép theo đúng quy trình phòng dịch COVID-19.

Qua làm việc, anh H.T.X cho biết, vào khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 11/5, khi anh đang chờ khách gần cầu Bến Sỏi (huyện Châu Thành) thì có một thanh niên đi ôtô đến nhờ anh lên địa phận xã Hòa Thạnh để đón khách, đồng thời cho anh số điện thoại để liên lạc với khách.

Khi đến gần Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thạnh, anh liên lạc với khách, họ yêu cầu anh đón ở cầu Làng Dình (địa phận giáp ranh giữa hai xã Biên Giới và Hòa Thạnh, huyện Châu Thành). Sau đó tiếp tục đổi địa điểm đón khách tại gần Trạm Y tế xã Hòa Thạnh.

Đến khoảng 0 giờ 15 phút, có hai thanh niên chở hai người phụ nữ đến điểm hẹn và yêu cầu anh H.T.X chở về Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi khách lên xe, anh H.T.X nghe 2 người phụ nữ này trao đổi với nhau bằng tiếng Trung Quốc. Anh nghi ngờ họ là người nhập cảnh trái phép nên gọi vào đường dây nóng mà Trạm Kiểm soát biên phòng Hòa Thạnh để báo tin và kéo dài thời gian để chờ lực lượng phòng dịch đến.

Lực lượng chức năng lập tức đến hiện trường, tạm giữ hai người này, hoàn tất hồ sơ và đưa anh H.T.X, cùng 2 người phụ nữ Trung Quốc đi cách ly theo quy định.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết các đối tượng có liên quan trong đường dây tổ chức đưa đón người nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 40 phút, ngày 11/5, cũng tại địa phận thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân phụ trách, các chiến sỹ điểm chốt số 11 đang trên đường tuần tra biên giới, khu vực gần mốc 151.6, thuộc ấp Thành Nam, xã Thành Long, huyện Châu Thành đã phát hiện 2 người đàn ông từ hướng Campuchia lén lút chui vào rẫy mía, tìm cách xâm nhập vào biên giới Việt Nam.

Sau khi tiến hành các biện pháp phòng dịch, các chiến sỹ nhanh chóng đưa 2 đối tượng về khu vực tạm giữ.

Hai đối tượng trên là Phạm Văn Thía, sinh năm 1954, ngụ tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An và Phan Thanh Châu, sinh năm 1976, ngụ tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Làm việc với lực lượng chức năng, cả hai đối tượng khai nhận, vào tháng 3/2020, Phan Thanh Châu đã dùng hộ chiếu để xuất cảnh sang Campuchia, qua cửa khẩu Phước Tân; còn Phạm Văn Thía xuất cảnh trái phép qua Campuchia vào tháng 6/2020.

Cả hai cùng làm việc tại một xưởng gỗ ở thành phố Phnom Penh, nhưng do hiện nay dịch COVID-19 tại Campuchia bùng phát mạnh, không còn việc làm nên tìm đường nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời bàn giao cả hai cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Châu Thành đưa đi cách ly theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục