Phát hiện hai ca nhiễm COVID-19, tỉnh Hòa Bình cho học sinh nghỉ học

Sáng nay, 31/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình đã có công văn hỏa tốc về việc cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày mai, 1/2, cho đến khi sở có thông báo đi học trở lại.
Phát hiện hai ca nhiễm COVID-19, tỉnh Hòa Bình cho học sinh nghỉ học ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Sáng nay, 31/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình đã có công văn hỏa tốc gửi các phòng giáo dục, trường học trực thuộc, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn tỉnh về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, toàn bộ trẻ em, học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh sẽ nghỉ học từ ngày mai, 1/2, cho đến khi sở có thông báo đi học trở lại.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình yêu cầu các đơn vị chủ động bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tại trường, vệ sinh trường lớp, triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở và của các cấp, các ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo công bố của Bộ Y tế, sáng nay, 31/1, tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận hai trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh kể từ khi dịch bùng phát trở lại. Hai bệnh nhân này có địa chỉ thường trú tại huyện Tân Lạc và thành phố Hòa Bình, có liên quan đến ổ dịch của thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

[Học sinh Hà Nội nghỉ từ ngày 1/2 để phòng, chống COVID-19]

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc cho học sinh trên địa bàn Thủ đô nghỉ học từ ngày ½ để phòng, chống dịch COVID-19.

Như vậy, đến thời điểm này đã có 8 địa phương cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh, gồm Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Gia Lai, Hà Nội, Thái Bình và Hòa Bình. Trong số đó, Thái Bình là tỉnh duy nhất cho học sinh nghỉ dù mới chỉ ghi nhận các trường hợp F1, chưa có ca nhiễm COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục