Phát hiện loài mang lớn quý hiếm ở Khu bảo tồn Sao la

Phát hiện loài mang lớn hiếm ở Khu bảo tồn Sao la

Cán bộ Khu bảo tồn Sao la vừa phát hiện được hình ảnh của mang lớn - loài thú quý hiếm đang sống ngoài tự nhiên ở khu bảo tồn Sao la.
Ngày 23/10, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn Sao la tỉnh Thừa Thiên-Huế Lê NgọcTuấn cho biết: Cán bộ Khu bảo tồn Sao la vừa phát hiện được hình ảnh của manglớn (tên khoa học là Muntiacus vuquangensis) - loài thú quý hiếm đang sống ngoàitự nhiên ở khu bảo tồn Sao la.

Việc loài mang lớn và các loài thú đặc hữu khác xuất hiện trong Khu bảotồn Sao la tỉnh Thừa Thiên-Huế cho thấy tiềm năng về đa dạng sinh học rất lớnở khu bảo tồn này, ghi nhận các hoạt động hiệu quả của đội tuần trabảo vệ rừng cũng như nỗ lực của toàn thể cán bộ Khu bảo tồn trong các hoạt độngbảo vệ các loài thú quý hiếm.

Trên cơ sở đó, Quỹ quốc tế bảo vệ động vật hoangdã (WWF) đang tiến hành giúp đỡ cho Ban quản lý Khu bảo tồn Sao la đặt thêm cácbẫy ảnh, hy vọng sẽ thu được nhiều hơn nữa ảnh về động vật hoang dã quý hiếmxuất hiện tại đây, góp phần đa dạng giá trị sinh học độc đáo của nước ta nóichung và tỉnh Thừa Thiên-Huế nói riêng.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa có quyết định thành lập Khu bảo tồn Sao la và mởrộng diện tích từ 12.153ha (theo văn bản thống nhất quy mô diện tích năm 2008)lên thành 15.519ha.

Khu bảo tồn Sao la tỉnh Thừa Thiên-Huế có nhiệm vụ bảotồn quần thể loài sao la và các loài thú móng guốc là mang lớn và mang TrườngSơn, bảo tồn các loài động, thực vật đặc hữu và quý hiếm khác, bảo tồn các loài,nguồn gene và các sinh cảnh.

Sau khi thành lập, khu bảo tồn đã được khoanh vùng bảo vệ với các phân khuchức năng riêng biệt, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh tháivà phân khu hành chính dịch vụ.

Đặc biệt, Khu bảo tồn bao gồm diện tích rừngnguyên sinh tự nhiên còn sót lại khu vực trung Trường Sơn. Đây là một trongnhững nơi có độ đa dạng sinh học bậc nhất trong khu vực và trên toàn thế giới,là ngôi nhà của các loài thú quý hiếm và đặc hữu như: sao la, mang Trường Sơn,mang lớn, thỏ vằn và rất nhiều loài động thực vật khác của trung Trường Sơn./.

Quốc Việt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.