Cảnh sát bắt quả tang ba người Hàn Quốc, gồm hai người đàn ông là LeeQwang Hei, Lee Jin Young (chú rể) và một nữ trưởng đoàn là Lee Bong Ja cùng mộtphiên dịch là Nguyễn Thị Trước đang tổ chức “xem mắt” 17 cô gái Việt Nam.
Các cô gái (18-33 tuổi) đa số quê quán ở Cần Thơ và một số tỉnh miền TâyNam Bộ. Ổ môi giới này do Diệp Xuân Trường và Mai Thanh Tuyền (vợ Trường) tổchức. Còn Mai Thị Nhãn (Thu “mắt kính”) là chủ hộ cho thuê địa điểm để xem mắt.
Các đối tượng trên đã có thời gian dài điều hành đường dây môi giới kếthôn trái phép với người nước ngoài, nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt hànhchính nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2010 đến nay, phiên dịch Nguyễn Thị Trước đãđưa các “chú rể” Hàn Quốc đến huyện Bình Chánh xem mắt chọn cô dâu Việt được hailần trót lọt, đến lần thứ ba thì bị bắt quả tang. Nguyễn Thị Trước được mộtngười bạn ở Hàn Quốc môi giới để đưa đón những người Hàn Quốc có nhu cầu quaViệt Nam “xem mắt” cô dâu Việt.
Mỗi lần “xem mắt” chọn được vợ thì Nguyễn Thị Trước nhận được 25 USD/1ngày phiên dịch, còn người trưởng đoàn Hàn Quốc sẽ đưa cho vợ chồng Diệp XuânTrường 2.800.000 đồng là tiền xem gái.
Vợ chồng Trường, Tuyền nuôi khoảng 20 cô gái từ dưới miền Tây Nam Bộ lênThành phố Hồ Chí Minh kiếm chồng Hàn Quốc, mỗi cô phải chi trả 300.000đồng/tháng. Riêng 17 cô gái xem mắt đợt này được nuôi ăn ngay tại nhà bà Mai ThịNhãn.
Sau khi cơ quan chức năng xác minh làm rõ, các cô gái bị môi giới tráiphép sẽ được vận động trở về địa phương cư trú, riêng các đối tượng môi giới vànhóm người Hàn Quốc đi “xem mắt” sẽ bị xử lý theo pháp luật./.