Quỹ bảo vệ động vậthoang dã thế giới (WWF) đã đưa ra danh sách các loài sinh vật trên, như một bằngchứng cho thấy khu vực sông Mekong là một "kho báu sinh học" to lớn, Tuy nhiên,tính đa dạng sinh thái cũng như môi trường cư trú cho các sinh vật ở khu vực nàyhiện đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Trong số các loài sinh vật mới được ghi nhận,chỉ có ba loài được phát hiện ở Campuchia và 58 loài ở Thái Lan. Cả ba loài sinhvật được phát hiện ở Campuchia đều là thực vật, trong đó có loài cây ăn thịtNepenthes Bokorensis, có thể đạt chiều cao 7 mét khi trưởng thành.
Đặc điểm củaloài cây này là từ mỗi nhánh cây mọc ra một hoa có hình dáng như chiếc bình cókhả năng "bẫy" côn trùng. Mỗi chiếc "bình" này có thể dài 25cm.
Mặc dù mới đượccác nhà khoa học phát hiện ở khu nghỉ dưỡng Bokor Hill, thuộc tỉnh Kampot, miềnNam Campuchia, nhưng cây ăn thịt Nepenthes vẫn chỉ được biết đến như một loài thực vật địa phương. Rễ của loài cây này còn có thể dùng để nấu thành một chất giúp phụ nữ giảm đaukhi sinh nở.
WWF cho biết các nhà khoa học đang đề xuất đưa Nepenthes Bokorensisvào danh sách các sinh vật đang bị đe dọa của Sách Đỏ.
Hai loài thực vật còn lạiđược phát hiện ở Campuchia năm 2009 gồm một loại thảo mộc nhiệt đới được tìmthấy ở tỉnh Ratanakkiri, và một cây cho hoa màu vàng được tìm thấy ở phía BắcCampuchia và Tây Nam Thái Lan.
Các nhà khoa học đã phát hiện loài ếch phát ra tiếng kêu như tiếng dế ở tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Còn loài cá răng nanh, với kíchthước khi trưởng thành chỉ 17mm, được phát hiện ở một dòng suối nhỏ ởMyanmar.
Sông Mekong là môi trường sinh thái phong phú của nhiều loài sinh vật.Trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 2008, đã có đến 1.231 sinh vật đượcphát hiện ở con sông này./.