Hội thảo diễn ra trong ba ngày, từ 13-15/3. Các đại biểu tham dự là cán bộ quản lý nhà nước, nhà khoahọc, chuyên gia đầu ngành, thành viên các dự án ứng phó biếnđổi khí hậu, trong đó có 33 đại biểu đến từ các quốc giakhu vực Đông Á, các nước Mỹ, Nga.
Trong ba ngày làm việc, cácđại biểu tập trung đi sâu tìm hiểu về chính sách ứng phóvới biếnđổi khí hậu ở cấp địa phương và quốc gia của mỗi nước; tìm hiểunhững hoạt động thực tiễn trong nghiên cứu và ứng phó với biếnđổi khí hậu; thảo luận ý tưởng về mở rộng quy mô và nhân rộng nhữngnghiên cứu hiện hữu cũng như khả năng phát triển đối với cácgiải pháp thực tế cho việc tích hợp kiến thức về thích ứngvới biếnđổi khí hậu đô thị trong quy hoạch phát triển đô thị một cách bềnvững.
Tại hội thảo, nhiều báo cáo từ các nhàhoạch định chính sách quốc gia, địa phương và các nhà quảnlý đô thị, các nhà khoa học đến từ CSIRO và các nước khu vựcĐông Á, các viện, trường của Việt Nam đã chia sẻ những bàihọc kinh nghiệm từ thực tế, làm cơ sở để các bên cùng thảoluận tìm kiếm tiếng nói chung và thống nhất trong hành độngứng phó và thích nghi có hiệu quả với biếnđổi khí hậu trong tương lai.
Nhân dịp này, thành phố Cần Thơ báo cáo sơ kết một năm thực hiện dự án "Thích ứng biếnđổi khí hậuthông qua phát triển đô thị bền vững tại Cần Thơ" giai đoạn2011-2015 hợp tác với tổ chức CSIRO. Đây là dự án thí điểm về nghiên cứu hệ thốngnước đô thị cho Cần Thơ.
Hộithảo còn tổ chức chuyến thực địa để giúp các đại biểu hiểurõ hơn vấn đề cần quan tâm cũng như những cơ hội, thách thứccụ thể của từng địa phương.
Thông tin từ Hội thảo sẽ đượcCSIRO tổng hợp gửi đến AusAID và SEWPaC phục vụ cho việc xâydựng các chương trình, đề án thích ứng với BĐKH ở vùng ĐôngÁ cũng như cung cấp các hướng dẫn thực hành mạng lưới trongkhu vực./.