Phẫu thuật thành công cứu đôi chân bé trai ung thư máu bị dập tủy

Bé trai 11 tuổi bị chấn thương hiếm gặp trên nền bệnh ung thư máu gần như bị liệt 2 chân đã phục hồi nhờ sự phối hợp giữa các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 và Truyền máu-Huyết học TP.HCM.
Phẫu thuật thành công cứu đôi chân bé trai ung thư máu bị dập tủy ảnh 1(Ảnh minh họa: Phương Vy/TTXVN)

Một bé trai 11 tuổi bị chấn thương hiếm gặp trên nền bệnh ung thư máu gần như bị liệt hai chân đã phục hồi kỳ diệu nhờ sự phối hợp giữa các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Truyền máu-Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiều 24/5, bác sỹ Phan Minh Trí, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bé trai N.N.P.T, 11 tuổi, ngụ tại Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đang điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (ung thư máu) tại Bệnh viện Truyền máu-Huyết học thành phố, bị ngã xe khi đi xe đạp.

Sau 7 ngày, bé N.N.P.T rơi vào tình trạng bí tiểu, hai chân bị liệt không cử động được.

Gia đình đưa bé vào Bệnh viện Truyền máu-Huyết học. Tại đây, ban đầu các bác sỹ cho rằng bé bị bạch cầu cấp xâm lấn vào tủy gây bí tiểu.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, chụp MRI, các bác sỹ phát hiện bé có khối máu tụ ở cột sống, Bệnh viện Truyền máu-Huyết học hội chẩn liên viện với Bệnh viện Nhi đồng 1.

“Khi Bệnh viện Truyền máu-Huyết học mời qua hội chẩn, ​các bác sỹ phát hiện bệnh nhi bị tổn thương nặng cột sống, dập tủy, tụ máu ngoài màng cứng gây chèn ép ngực. Ngay lập tức ​bệnh viện đề nghị chuyển bệnh nhi về Bệnh viện Nhi đồng 1 và mổ cấp cứu trong đêm. Nếu chậm trễ sẽ không cứu được 2 chân của bệnh nhi,” bác sỹ Phan Minh Trí chia sẻ.

[Phát hiện lãng phí khủng khiếp trong việc mua sắm thiết bị y tế ]

Trong đêm 18/5 vừa qua, các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 quyết định phẫu thuật cứu đôi chân cho bệnh nhi.

Ca mổ kéo dài từ 23 giờ ngày 18/5 đến 3 giờ ngày 19/5 vừa qua, êkíp mổ đã mở 3 đoạn đốt sống, lấy khối máu tụ, giải phóng chèn ép.

Kết quả rất khả quan, chỉ 2 ngày sau mổ, cơ cử động của bệnh nhi cải thiện gần như hoàn toàn và bé đã tự đi tiểu bình thường.

“Do bệnh nhi đang điều trị ung thư nên việc phẫu thuật phải phối hợp với các bác sỹ của Bệnh viện Truyền máu-Huyết học bởi bé có nguy cơ rối loạn đông máu, nhiễm trùng vết thương sau mổ cao hơn những bệnh nhi khác,” bác sỹ Phan Minh Trí cho biết thêm.

Theo bác sỹ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, những trường hợp chấn thương như vậy rất khó phát hiện và chẩn đoán, y văn ghi nhận chỉ có khoảng 1% bệnh nhân chấn thương cột sống bị máu tụ ngoài màng cứng vùng tủy.

Bệnh nhi này đã được chẩn đoán đúng tình trạng bệnh, mổ cấp cứu kịp thời nên khả năng hồi phục của bé nhanh hơn dự đoán.

Từ chỗ liệt hoàn toàn hai chân, phải đặt ống thông tiểu suốt ngày đêm, hiện nay bệnh nhi đã tự đứng lên được, đang tập đi và đi tiểu bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục