Phiên họp BCĐ Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh Giải Diên Hồng được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, HĐND trên các phương tin đại chúng.
Phiên họp BCĐ Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 28/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng), đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải.

Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết Ban Tổ chức đã triển khai một số công việc như tổ chức tuyên truyền, đăng tải toàn văn thể lệ Giải trên Báo Đại biểu nhân dân, Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, website của Hội Nhà báo Việt Nam, một số mạng xã hội nhằm tuyên truyền, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của các nhà báo, cử tri, nhân dân cả nước; làm việc với các cục, vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội liên quan tới công tác tổ chức; xây dựng dự thảo các văn bản để xin ý kiến Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải…

Thời gian tới, Ban Tổ chức sẽ chỉ đạo Tiểu ban Tuyên truyền xây dựng Đề cương tuyên truyền Giải Diên Hồng lần thứ nhất; đôn đốc các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực gửi tác phẩm tham dự; phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan bảo đảm triển khai hiệu quả Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải Diên Hồng…

[Phát động Giải báo chí về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ nhất]

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh Giải Diên Hồng được tổ chức với mục đích đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường sự hiểu biết của nhân dân, cử tri cả nước đối với hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân; qua đó, tạo sự đồng thuận xã hội đối với các quyết sách của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Đây là lần đầu tiên Giải báo chí về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân được tổ chức, do đó, rất cần sự tham gia đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của các cơ quan, tổ chức hữu quan nhằm bảo đảm thành công.

Nhất trí với các ý kiến góp ý về lựa chọn thành viên Hội đồng chấm Giải, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý việc chấm Giải phải bảo đảm công tâm, khách quan, có trách nhiệm theo đúng quy chế của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức để tránh xảy ra sai sót và khiếu nại.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị cần tăng cường tuyên truyền trước, trong và sau Lễ trao giải. Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Giải Diên Hồng, hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng chấm giải… trên các phương tiện thông tin đại chúng, cần làm tốt công tác cung cấp thông tin về hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân cũng như các công tác tổ chức Giải.

Thống nhất với đề xuất tổ chức Lễ trao giải vào ngày 5/6 tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu Ban Tổ chức Giải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện thiết kế bộ nhận diện, logo, cup của Giải Diên Hồng để trình Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Quốc hội quyết định trong tháng Ba tới, làm cơ sở cho việc truyền thông về Giải sớm nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục