Phiến quân Kashmir nhận tấn công căn cứ không quân ở Ấn Độ

Nhóm phiến quân Kashmir đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công căn cứ không quân Pathankot ở bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ, giáp biên giới với Pakistan hôm 2/1.
Phiến quân Kashmir nhận tấn công căn cứ không quân ở Ấn Độ ảnh 1 Binh sỹ Ấn Độ làm nhiệm vụ tại khu vực căn cứ Pathankot. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 4/1, truyền thông địa phương đưa tin nhóm phiến quân Kashmir, đồng minh của tổ chức Hội đồng Liên minh Thánh chiến (UJC), đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công căn cứ không quân Pathankot ở bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ, giáp biên giới với Pakistan hôm 2/1.

Phát ngôn viên UJC Syed Sadaqat Hussain cho biết: "Vụ các chiến binh thánh chiến Kashmir tấn công căn cứ không quân Pathankot đã gửi một thông điệp tới Ấn Độ rằng không có bất cứ cơ sở hay chốt an ninh nào nằm ngoài tầm với của các chiến binh này."

Hãng tin CNS dẫn lời tên Hussain cho hay các phiến quân Kashmir, có quan hệ với nhóm phiến quân Highway Squad (Biệt đội Cao tốc), đã tấn công căn cứ trên.

UJC là một mạng lưới gồm khoảng 13 nhóm phiến quân hoạt động ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Trước đó, cùng ngày, kênh truyền hình CNN-IBN dẫn các nguồn tin quan chức cấp cao giấu tên của Ấn Độ cho hay nước này sẽ cung cấp cho Pakistan bằng chứng cho thấy nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammed ở Pakistan đứng đằng sau vụ tấn công căn cứ không quân Pathankot./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.