Philippines bắt giữ quả phụ tuyển mộ các chiến binh nước ngoài

Đối tượng Hamidon bị bắt hôm 11/10 và được cho là đã kết hôn với tên Mohammad Jaafar Maguid, thuộc nhóm vũ trang Hồi giáo Ansar Khalifa ở Philippines.
Philippines bắt giữ quả phụ tuyển mộ các chiến binh nước ngoài ảnh 1(Nguồn: Naidunia)

Theo AP, giới chức Philippines đã bắt giữ quả phụ của thủ lĩnh nhóm phiến quân ủng hộ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời cho biết người này đã tuyển mộ các tay súng nước ngoài tới Philippines và truyền bá tư tưởng cực đoan.

Bộ trưởng Tư pháp Philippines Vitaliano Aguirre II đã dẫn quả phụ Karen Aizha Hamidon, mang trang phục trùm kín đầu và mặt, ra trình diện tại cuộc họp báo ngày 18/10.

Ông cho biết đối tượng Hamidon bị bắt hôm 11/10 và được cho là đã kết hôn với tên Mohammad Jaafar Maguid, thuộc nhóm vũ trang Hồi giáo Ansar Khalifa ở Philippines.

[Tổng thống Philippines tuyên bố giải phóng thành phố Marawi]

Tên Maguid đã bị tiêu diệt hồi tháng 1/2017 trong một cuộc giao tranh với cảnh sát ở tỉnh Sarangani, miền Nam nước này.

Cục điều tra quốc gia Philippines cho hay hồi năm ngoái, Hamidon đã tuyển một số công dân Ấn Độ tham gia các nhóm cực đoan ở miền Nam Philippines.

Thông qua mạng xã hội, đối tượng này đã mời những người có cảm tình với Hồi giáo gia nhập các nhóm phiến quân có quan hệ với IS đã chiếm đóng thành phố Marawi, miền Nam Philippines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục