Philippines lo ngại xảy ra xung đột vũ trang với Trung Quốc

Có tới 84% người dân Philippines được hỏi bày tỏ lo ngại rằng cuộc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông có thể khiến nước này "xung đột vũ trang" với Trung Quốc.
Philippines lo ngại xảy ra xung đột vũ trang với Trung Quốc ảnh 1Hải quân Philippines ngăn chặn ngư dân Trung Quốc đánh bắt hải sản tại khu vực Bãi cạn Scarborough tháng 4/2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 19/6, có tới 84% người dân Philippines lo ngại rằng cuộc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông có thể dẫn tới "xung đột vũ trang" với Trung Quốc.

Tổ chức thăm dò độc lập mang tên Social Weather Stations - đặt trụ sở tại thủ đô Manila - cơ quan tiến hành cuộc khảo sát, cho rằng tâm lý lo lắng này đã bắt đầu xuất hiện kể từ khi Philippines chùn bước trong cuộc đối đầu căng thẳng với Trung Quốc liên quan đến quyền kiểm soát các ngư trường giàu tài nguyên hải sản quanh Bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham) hồi năm 2012.

Cuộc khảo sát trên được tiến hành với 1.200 người.

Phản ứng trước kết quả thăm dò này, Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, bà Abigail Valte nói: "Tâm lý lo ngại về nguy cơ xung đột vũ trang là điều hết sức bình thường bởi thực tế là nó chẳng có lợi cho ai cả. Đó chính là lý do tại sao chính phủ của chúng tôi đã và đang theo đuổi các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp."

Tình trạng bế tắc ở Bãi cạn Scarborough đã chấm dứt với việc Bắc Kinh giành quyền kiểm soát khu vực đánh bắt cá này, nằm ngoài khơi cách đảo chính Luzon của Philippines 220km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.