Philippines trồng rừng đước để giảm nhẹ hậu quả bão lũ

Sau khi siêu bão Haiyan đi qua để lại thiệt hại nặng nề, Philippines sẽ tiến hành trồng thêm nhiều vùng rừng đước để giảm nhẹ hậu quả nghiêm trọng của những cơn bão về sau.
Philippines trồng rừng đước để giảm nhẹ hậu quả bão lũ ảnh 1Rừng đước góp phần ngăn gió bão và hiện tượng xói mòn bờ biển. (Nguồn: balidailyphoto.com)

Sau khi siêu bão Haiyan đi qua để lại thiệt hại nặng nề, Philippines sẽ tiến hành trồng thêm nhiều vùng rừng đước để giảm nhẹ hậu quả nghiêm trọng của những cơn bão về sau.

Ngày 24/11, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết đây là một trong những biện pháp nằm trong một chương trình bảo vệ môi trường toàn diện sau bão Haiyan.

Theo Bộ trưởng Môi trường Philippines Ramon Paje, việc trồng đước được hi vọng sẽ sớm bắt đầu, do loài cây này phải mất từ 5-7 năm mới phát triển.

Đước là một trong những loài cây thân cao và cây bụi mọc ở các vùng nước mặn như đầm lầy. Loài này có khả năng đứng vững trong những đợt sóng lớn, tạo nên lá chắn tự nhiên cho các vùng ven biển.

Việc bảo vệ các khu rừng đước được Chính phủ Philippines ủng hộ và chỉ đạo thực hiện, do đước không chỉ có tác dụng phòng chống bão lũ mà còn ngăn chặn sự xói mòn bờ biển, là môi trường nuôi dưỡng các sinh vật biển, thậm chí đóng vai trò là những bồn carbon chống lại hiện tượng Trái đất ấm lên.

Mặc dù vậy, Bộ Môi trường Philippines cho biết nhiều vùng rừng đước đã bị mất do bị chuyển đổi thành khu nuôi thả cá hoặc bị khai thác lấy gỗ.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cho chương trình bảo vệ môi trường nói trên của Philippines đang được thực hiện, trong đó có việc thiết lập những "khu vực không xây dựng" ở ven biển, kể cả phải di dời dân cư tại các địa điểm đó.

Bộ Môi trường nước này cũng sẽ lập bản đồ rủi ro địa lý nhằm nhận diện những khu vực dễ bị tổn thương do các thiên tai như bão lũ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục