Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm Trường Đại học KHXH và Nhân văn TP.HCM

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Quan tâm đến sức khỏe tinh thần người dân

Phó Thủ tướng mong muốn các thầy, cô giáo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tại TP.HCM tiếp tục hỗ trợ người dân, sau khi nhà trường khởi động chương trình "Vaccine tinh thần" hồi tháng Chín.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Quan tâm đến sức khỏe tinh thần người dân ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi với lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 18/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; tìm hiểu hoạt động Phòng Tham vấn và trị liệu tâm lý của nhà trường.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Tham vấn và trị liệu tâm lý được nhà trường thành lập từ năm 2019.

Đây là đơn vị thực hiện chức năng tham vấn, trị liệu tâm lý cho sinh viên và các cá nhân có nhu cầu. Đây cũng là môi trường thực hành cho sinh viên ngành Tâm lý học, học viên cao học ngành Tâm lý học lâm sàng đang đào tạo tại trường.

[TP.HCM hỗ trợ, tư vấn sức khỏe tinh thần miễn phí cho người dân]

Đầu tháng 9/2021, nhà trường đã khởi động chương trình “Vaccine tinh thần” nhằm hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia tư vấn của phòng Tham vấn và trị liệu tâm lý đã tham gia tích cực vào các hoạt động tham vấn và trị liệu tâm lý của chương trình này.

Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi lời chúc mừng đến tập thể sư phạm nhà trường; đánh giá cao việc các thầy cô giáo của nhà trường vừa giảng dạy, vừa thực hành nghề nghiệp, hỗ trợ cộng đồng; mong muốn các thầy, cô giáo, chuyên gia tâm lý tiếp tục hỗ trợ người dân thời gian tới.

Theo Phó Thủ tướng, trước đây vấn đề sức khỏe tinh thần chưa được quan tâm đúng mức, qua đại dịch cho thấy khía cạnh tinh thần là rất quan trọng, cần được quan tâm hơn và có các giải pháp cụ thể, căn cơ để hỗ trợ người dân trong các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục