Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bất ngờ tới sát biên giới Triều Tiên

Ông Pence đã đáp trực thăng xuống Camp Bonifas, bộ chỉ huy các lực lượng của Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu, chỉ cách DMZ vài trăm mét về phía Nam.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bất ngờ tới sát biên giới Triều Tiên ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã đến cổng vào khu vực phi quân sự DMZ. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, ngày 17/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã đến cổng vào khu vực phi quân sự DMZ ở biên giới liên Triều, trong động thái thể hiện sự kiên quyết của Washington sau khi Triều Tiên thất bại trong nỗ lực tiến hành một vụ thử tên lửa khác.

Ông Pence đã đáp trực thăng xuống Camp Bonifas, bộ chỉ huy các lực lượng của Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu, chỉ cách DMZ vài trăm mét về phía Nam. Từ đây, dự kiến ông sẽ tới làng đình chiến Panmunjom. 

[Lời lẽ hăm dọa của Mỹ và Triều Tiên có thể chỉ là “đòn cân não”]

Trong khi đó cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hối thúc Triều Tiên không có thêm những hành động khiêu khích, tuân thủ các nghị quyết của Liên hợp quốc và từ bỏ chương trình phát triển tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, ông Abe cho biết sẽ trao đổi quan điểm về Triều Tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi hai nhà lãnh đạo này tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.