Cảnh hoang tàn sau trận động đất kinh hoàng ở Ecuador

[Photo] Cảnh hoang tàn sau trận động đất kinh hoàng ở Ecuador

Trận động đất ngày 18/4 là trận động đất mạnh nhất kể từ năm 1979 đến nay tại quốc gia Nam Mỹ này và đứng thứ 7 về mức độ thiệt hại về người tại khu vực Mỹ Latinh trong vòng 20 năm qua.
Tổng thống Ecuador, Rafael Correa ngày 18/4 cho biết tính đến thời điểm hiện tại số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter tại nước này đã tăng lên tới 272 người và con số thương vong chắc chắn sẽ còn tăng nhanh. (Nguồn: cctv-america.com)
Đây là trận động đất mạnh nhất kể từ năm 1979 đến nay tại quốc gia Nam Mỹ này và đứng thứ 7 về mức độ thiệt hại về người tại khu vực Mỹ Latinh trong vòng 20 năm qua. (Nguồn: cctv-america.com)
Các cơ quan chức năng đã đo được 189 dư chấn ở các cấp độ khác nhau sau trận động đất trên. (Nguồn: cctv-america.com)
Để hỗ trợ người dân vượt qua thảm họa, Ecuador đã triển khai 10.000 binh sỹ và 4600 cảnh sát tới các khu vực bị ảnh hưởng của động đất. (Nguồn: cctv-america.com)
Thủ đô Quito, tỉnh Manabí và các thành phố quan trọng ven biển Thái Bình Dương gồm Pedernales, Portoviejo và Manta là những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. (Nguồn: cctv-america.com)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục