[Photo] Cột mốc nơi biên cương Tổ quốc trên vùng cao Tây Bắc
Cột mốc số 0 nằm trên đỉnh núi Khoan La San với độ cao hơn 1.860m so với mực nước biển thuộc thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), là nơi phân định ranh giới Việt Nam-Lào-Trung Quốc.
Cây phong lá đỏ nằm trong khu rừng trên đường lên cột mốc số 0. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Tuy đường mới mở dễ đi nhưng du khách vẫn rất vất vả khi vượt qua những con dốc quanh co. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Du khách có thể chìm vào những cánh rừng rậm rạp quanh co đồi núi. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Thảm thực vật phong phú trên cung đường lên cột mốc. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Đường mới mở sẽ giúp cho cán bộ chiến sỹ và du khách thuận tiện trong việc tuần tra cũng như tham quan. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Cảnh hùng vĩ khi ngắm nhìn từ đỉnh núi Khoan La San. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Du khách chụp ảnh kỷ niệm bên cột mốc số 0. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Ngày 1/12, tại đồi cỏ hồng (hồ Đankia – Suối Vàng), phường 7, Đà Lạt, chương trình đua ngựa không yên dành cho người dân tộc K’Ho bản địa dưới chân núi Langbiang đã diễn ra sôi nổi.
Dưới cái nắng hanh vàng chớm Đông, cánh đồng hoa cải dọc bên bờ đê sông Hồng thuộc xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, Thái Bình, bắt đầu bung sắc vàng rực rỡ, hớp hồn du khách gần xa.
Mục tiêu của Đề án thành lập đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Phú Quốc là xây dựng đảo ngọc Phú Quốc thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại, giải trí cao cấp.