[Photo] Hưng Yên chủ động giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm nhãn lồng

Tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 4.200ha trồng nhãn đang cho thu hoạch, trong đó có hơn 1.100ha được trồng theo tiêu chuẩn Vietgap đủ điều kiện xuất khẩu.
[Photo] Hưng Yên chủ động giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm nhãn lồng ảnh 1Thu hoạch nhãn tại hộ nông dân Nguyễn Thị Thương, thành viên Hợp tác xã nhãn lồng Miền Thiết ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
[Photo] Hưng Yên chủ động giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm nhãn lồng ảnh 2Năm 2020, hộ nông dân Nguyễn Thị Thương ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên có diện tích hơn 3ha trồng nhãn theo tiêu chuẩn Vietgap, dự kiến cho thu hoạch khoảng 70-80 tấn quả tươi. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
[Photo] Hưng Yên chủ động giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm nhãn lồng ảnh 3Hợp tác xã nông sản Toàn Phát, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyên sấy khô các loại nông sản, vụ nhãn năm 2020, cơ sở có kế hoạch sấy khô khoảng 100 tấn quả nhãn tươi (tương đương 10 tấn long nhãn), đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng, tạo việc làm cho 50 lao động. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
[Photo] Hưng Yên chủ động giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm nhãn lồng ảnh 4Thu hoạch nhãn tại hộ nông dân Nguyễn Thị Thương, thành viên Hợp tác xã nhãn lồng Miền Thiết ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
[Photo] Hưng Yên chủ động giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm nhãn lồng ảnh 5Hợp tác xã nông sản Toàn Phát, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyên sấy khô các loại nông sản, vụ nhãn năm 2020, cơ sở có kế hoạch sấy khô khoảng 100 tấn quả nhãn tươi (tương đương 10 tấn long nhãn), đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng, tạo việc làm cho 50 lao động. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
[Photo] Hưng Yên chủ động giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm nhãn lồng ảnh 6Thu hoạch nhãn tại hộ nông dân Nguyễn Thị Thương, thành viên Hợp tác xã nhãn lồng Miền Thiết ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
[Photo] Hưng Yên chủ động giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm nhãn lồng ảnh 7Hợp tác xã nông sản Toàn Phát, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyên sấy khô các loại nông sản, vụ nhãn năm 2020, cơ sở có kế hoạch sấy khô khoảng 100 tấn quả nhãn tươi (tương đương 10 tấn long nhãn), đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng, tạo việc làm cho 50 lao động. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
[Photo] Hưng Yên chủ động giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm nhãn lồng ảnh 8Thu hoạch nhãn tại hộ nông dân Nguyễn Thị Thương, thành viên Hợp tác xã nhãn lồng Miền Thiết ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
[Photo] Hưng Yên chủ động giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm nhãn lồng ảnh 9Năm 2020, hộ nông dân Nguyễn Thị Thương ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên có diện tích hơn 3ha trồng nhãn theo tiêu chuẩn Vietgap, dự kiến năm nay cho thu hoạch khoảng 70-80 tấn quả tươi. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
[Photo] Hưng Yên chủ động giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm nhãn lồng ảnh 10Hợp tác xã nông sản Toàn Phát, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyên sấy khô các loại nông sản, vụ nhãn năm 2020, cơ sở có kế hoạch sấy khô khoảng 100 tấn quả nhãn tươi (tương đương 10 tấn long nhãn), đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng, tạo việc làm cho 50 lao động. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
[Photo] Hưng Yên chủ động giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm nhãn lồng ảnh 11Hợp tác xã nông sản Toàn Phát, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyên sấy khô các loại nông sản, vụ nhãn năm 2020, cơ sở này có kế hoạch sấy khô khoảng 100 tấn quả nhãn tươi (tương đương 10 tấn long nhãn), đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng, tạo việc làm cho 50 lao động. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
[Photo] Hưng Yên chủ động giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm nhãn lồng ảnh 12Hợp tác xã nông sản Toàn Phát, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyên sấy khô các loại nông sản, vụ nhãn năm 2020, cơ sở này có kế hoạch sấy khô khoảng 100 tấn quả nhãn tươi (tương đương 10 tấn long nhãn), đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng, tạo việc làm cho 50 lao động. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
[Photo] Hưng Yên chủ động giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm nhãn lồng ảnh 13Thu hoạch nhãn tại hộ nông dân Nguyễn Thị Thương, thành viên Hợp tác xã nhãn lồng Miền Thiết ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục