[Photo] Mexico: Đặc sắc lễ hội Kuinchekua tại bang Michocan
Từ ngày 17 đến 19/3/2023, tại bang Michoacan thuộc miền Trung Mexico, diễn ra lễ hội Kuinchekua tái hiện những lời ca và vũ điệu có nguồn gốc từ thời kỳ tiền Colombo.
Vũ điệu truyền thống Tây Ban Nha. (Ảnh: TTXVN phát)
Phụ nữ Tarascans thực hiện nghi lễ cầu thần linh. (Ảnh: TTXVN phát)
Tái hiện nghi lễ rước thần linh của người dân Michoacan. (Ảnh: TTXVN phát)
Một vị thần trong tín ngưỡng thời kỳ tiền Colombo. (Ảnh: TTXVN phát)
Những bộ trang phục sặc sỡ mặc vào các dịp lễ hội của người dân Michoacan.( Ảnh: TTXVN phát)
Tái hiện nghi lễ rước thần linh của người dân Michoacan. (Ảnh: TTXVN phát)
Lễ hội Thành Bản Phủ - kỷ niệm 269 năm chiến thắng của nghĩa quân Hoàng Công Chất, giải phóng Mường Thanh (1754-2023), dâng hương tưởng niệm 254 ngày mất của Tướng Hoàng Công Chất diễn ra ở Điện Biên.
Dù Hà Nội có tới 1.206 lễ hội truyền thống nhưng không một lễ hội nào hội tụ đủ ba yếu tố tâm linh, đạo đức và pháp luật như Hội thề Trung hiếu đền Đồng Cổ ở phường Bưởi, quận Tây Hồ.
Ngày 17/3, tại xã Lộc Khánh (tỉnh Bình Phước) diễn ra lễ hội Phá Bàu dân tộc Khmer. Đây là lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019.
Qua lễ hội Phá Bàu, người Khmer ở Lộc Khánh, tỉnh Bình Phước cầu mong sự bình an, khỏe mạnh, mùa màng được bội thu, cây cối tốt tươi, vạn vật sinh sôi nảy nở.
Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2023 với chủ đề “Kết nối di sản phát triển du lịch” sẽ diễn ra từ ngày 23-26/3, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), với gần 100 tổ chức, doanh nghiệp tham gia.