[Photo] Palmyra: Di sản thế giới có nguy cơ bị phá hủy bởi IS
[Photo] Palmyra: Di sản thế giới tuyệt đẹp sắp bị IS hủy hoại
Một thành phố 2.000 năm tuổi được Unesco công nhận là "một trong những trung tâm văn hóa quan trọng nhất của thế giới cổ đại" đang có nguy cơ bị phá hủy bởi Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Một thành phố 2.000 năm tuổi được Unesco công nhận là "một trong những trung tâm văn hóa quan trọng nhất của thế giới cổ đại" đang có nguy cơ bị phá hủy bởi Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Thành phố cổ Palmyra có diện tích khoảng 50 ha. (Nguồn: AFP)
Mái vòm và dãy cột hoành tráng ở phía Đông của thành phố cổ Palmyra. (Nguồn: AFP)
Dãy cột lớn tại Palmyra được xây dựng trong suốt thế kỷ thứ hai và thứ ba, kéo dài trong hơn một cây số. (Nguồn: AFP)
Thánh đường Baal là nơi làm lễ chính tại thành phố Palmyra. (Nguồn: AFP)
Đền Baalshamin. (Nguồn: AFP)
Nhà hát La Mã ở Palmyra được hình thành từ thế kỷ thứ hai. (Nguồn: AFP)
Lâu đài Fakhr-al-Din al-Maani, được xây dựng vào khoảng năm 1230 ở phía trên một ngọn đồi. (Nguồn: AFP)
Thành trì Palmyra được nhìn thấy đằng sau một hàng cột. (Nguồn: AFP)
Cổng kiên cố của đền Baal. (Nguồn: AFP)
Khu vực sân của đền thờ của Baal. (Nguồn: AFP)
Khoảng sân bên ngoài của đền Baal. (Nguồn: AFP)
Bức ảnh này được chụp tháng 3 năm 2014, cho thấy thiệt hại do chiến tranh. (Nguồn: AFP)
Ngày 14/5, nhóm phiến quân IS đã tiến gần tới thành phố lịch sử Palmyra của Syria, một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Điều này gây nhiều lo ngại thành phố sẽ bị IS phá hủy.
70% bề mặt Trái Đất là nước, trong đó 95% thế giới dưới nước đã được khám phá. Dưới đó ẩn chứa rất nhiều "báu vật," là những địa điểm du lịch tuyệt vời nhưng không phải ai cũng có thể đặt chân tới.
Hàn Quốc phản đối Nhật Bản đăng ký di sản thế giới đối với một số cơ sở sản xuất công nghiệp từng có người Hàn bị cưỡng bức làm việc trong Chiến tranh Thế giới thứ II.