[Photo] Tăng cường phòng chống bệnh bạch hầu, không để lây lan
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 862/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu, khi bệnh đang có diễn biến phức tạp, nhất là ở các tỉnh Tây Nguyên.
Ngành y tế tỉnh Gia Lai thực hiện khám sàng lọc cho người dân tại làng Bông Hiot, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa - nơi có ca bệnh bạch hầu tử vong. (Nguồn: TTXVN)
Ngành y tế tỉnh Gia Lai thực hiện phun khử khuẩn môi trường tại làng Bông Hiot, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa - nơi có ca bệnh bạch hầu tử vong. (Ảnh: TTXVN)
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu. (Ảnh: TTXVN)
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tập trung điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu. (Ảnh: TTXVN)
Chốt kiểm dịch do Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy (Kon Tum) tổ chức tại khu vực làng O, làng Trang, xã Ya Xiêr để ngăn chặn dịch bạch hầu lan rộng. (Ảnh: TTXVN)
Các bác sỹ tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum thăm, khám cho bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu. (Ảnh: TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm bạch hầu tại buôn Diêo, xã Bông Krang, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: TTXVN)
Nhân viên y tế tổ chức phun thuốc khử trùng tại buôn Diêo, xã Bông Krang, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: TTXVN)
Chính quyền địa phương tổ chức cách ly tại buôn Diêo, xã Bông Krang, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk để phòng, chống bệnh bạch hầu lây lan. (Ảnh: TTXVN)
Công điện vừa được Thủ tướng ban hành nêu rõ, bệnh bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây lan nhanh qua đường hô hấp và có thể tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát và bảo đảm việc đáp ứng đầy đủ các khu cách ly, buồng cách ly, phương tiện, vật tư, thuốc, kháng huyết thanh điều trị bệnh bạch hầu.
Ngay sau khi phát hiện ca bệnh bạch hầu tại buôn Diêo, xã Bông Krang, huyện Lắk, ngành Y tế Đắk Lắk cùng với chính quyền địa phương khẩn trương khoanh vùng, không để lây ra cộng đồng.
Dịch bệnh bạch hầu hiện đang diễn biến rất phức tạp nên người dân không được chủ quan, cần tuân thủ những khuyến cáo của ngành Y tế để chủ động phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.