Phú Yên ghi nhận thêm 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Trong số 25 người ca mắc mới, có 15 người đã ở trong khu cách ly điều trị, một người cách ly tại nhà, 7 người đang cách ly tập trung và hai người mắc trong cộng đồng được phát hiện qua sàng lọc.
Phú Yên ghi nhận thêm 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 1Cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa khẩn trương lấy mẫu cho tất cả các triểu thương kinh doanh hàng thiết yếu tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Sáng 29/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên cho biết từ 17 giờ ngày 28/6 đến 8 giờ ngày 29/6, tỉnh ghi nhận thêm 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 24 trường hợp tại thành phố Tuy Hòa.

Trong số đó, 15 người đã ở trong khu cách ly điều trị, một người cách ly tại nhà, 7 người đang cách ly tập trung và hai người mắc trong cộng đồng được phát hiện qua sàng lọc. Như vậy, từ ngày 23 đến sáng 29/6, tỉnh Phú Yên đã ghi nhận 83 ca mắc trong cộng đồng.

Đáng chú ý trong số 25 trường hợp trên có hai tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Tuy Hòa là Đ.D.P (sinh năm 1970, trú tại Phường 1) và N.T.T.H (sinh năm 1973, trú tại Phường 8, thành phố Tuy Hòa). Đây là hai trong 50 trường hợp tại chợ Tuy Hòa được lấy mẫu lúc 5 giờ ngày 28/6. Huyện Tuy An lần đầu tiên ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại xã An Hòa Hải là P.T.K.T, sinh năm 1999.

[Phú Yên siết phòng chống dịch trong khu công nghiệp, chợ truyền thống]

Chợ Tuy Hòa có 1.620 quầy sạp, hơn 3.200 tiểu thương, lao động. Thực hiện quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của thành phố, hiện chỉ có khoảng hơn 500 tiểu thương bán hàng thiết yếu hoạt động tại chợ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập vào chợ, Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa đã quyết định tạm dừng hoạt động chợ Tuy Hòa từ 16 giờ ngày 28/6; đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương này, phun khử trùng khu vực chợ.

Sở Y tế tỉnh Phú Yên ngày 29/6 đã có thông báo khẩn yêu cầu những người có mặt tại chợ Màng Màng, thôn Phú Vang, xã Bình Kiến và chợ Tuy Hòa, phường 4, thành phố Tuy Hòa trong vòng 14 ngày qua chưa cách ly tập trung hoặc cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà; đồng thời nhắn tin địa chỉ, số điện thoại 0916527128 để được hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục