Phú Yên rà soát, thu hồi các mỏ khai thác cát trong lòng dự án kè sông

Dự án kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ có mức đầu tư 816 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.
Dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ tại xã Hòa An, huyện Phú Hòa. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ tại xã Hòa An, huyện Phú Hòa. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Liên quan đến việc các doanh nghiệp khai thác khoáng sản (cát vật liệu xây dựng) cản trở thi công dự án kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp với phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến đã có văn bản thông báo kết luận kiểm tra thực địa và phương án giải quyết khi thực hiện thu hồi các mỏ khai thác cát trong lòng dự án này.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan, đại diện Công ty cổ phần Hồng Phúc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Bình Phú Yên, Hợp tác xã Kinh doanh tổng hợp Đông Hòa An (các doanh nghiệp này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cấp phép khai thác khoáng sản bờ tả sông Ba) rà soát, xác định và thống nhất chi phí bồi thường, hỗ trợ, các kiến nghị đề xuất đối với việc thu hồi các mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường thuộc phạm vi thực hiện dự án kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp với phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ, thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 18/8 tới.

Giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hòa chủ trì phối hợp với, Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng tỉnh hoàn tất thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án trước ngày 31/8 tới; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án trước mùa mưa lũ.

[An Giang: Nóng tình trạng khai thác cát trái phép ở khu vực biên giới]

Trước đó, tỉnh Phú Yên đã chậm xử lý, thu hồi giấy phép khai thác cát đã cấp cho 3 doanh nghiệp là Công ty cổ phần Hồng Phúc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Bình Phú Yên, Hợp tác xã kinh doanh tổng hợp Đông Hòa An (do tỉnh Phú Yên đã cấp cho các doanh nghiệp này trước khi thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba, vẫn chưa hết thời gian được cấp phép khai thác cát).

Do vậy các doanh nghiệp này vẫn vô tư khai thác cát trong lòng dự án đưa ra bên ngoài tiêu thụ và có hành vi cản trở chủ đầu tư thi công dự án, trong khi để thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba chủ đầu tư sẽ phải bỏ kinh phí để san lấp mặt bằng vị trí các doanh nghiệp khai thác cát trước đó, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Dự án kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ có mức đầu tư 816 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Phú Yên, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.