Trí thức Hà Nội thành ngôi sao tại triển lãm “Hà Nội trong mắt ai”

Triển lãm lấy tên theo tác phẩm tài liệu về Hà Nội từng gây chấn động cuối thập niên 80, mang tới một lượng lớn chân dung các trí thức Hà Thành thuộc nhiều giai đoạn từ thế kỷ 20 đến đương đại

e5d7a0db29f78ba9d2e6.jpg
Một góc triển lãm với hai "tứ quái" hội họa Đông Dương Phổ-Thứ-Lựu-Đàm và Trí-Vân-Lân-Cẩn. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tại không gian triển lãm 49 Trần Hưng Đạo (Hà Nội), trong các ngày từ 5-29/7 sẽ diễn ra triển lãm mỹ thuật “Hà Nội trong mắt ai.” Triển lãm trưng bày 40 tranh của 17 họa sỹ, phần lớn tranh là chân dung các danh nhân, tên tuổi sinh ra và lớn lên ở Thủ đô hoặc thành danh tại đây.

Giống như “Hà Nội trong mắt ai” (phim tài liệu), nói đến Hà Nội thì không thể bỏ quên giới trí thức. Những gương mặt trí thức của đất Hà thành trải dài theo lịch sử, được tôn vinh ở triển lãm có thể kể đến những nhà văn hóa Cao Bá Quát, Nguyễn Siêu, các Tứ kiệt của hội họa Đông Dương như Phổ-Thứ-Lựu-Đàm, Nghiêm-Liên-Sáng-Phái; đương đại có nhạc sỹ Trần Tiến và các thành viên bộ tứ sông Hồng; đạo diễn Trần Văn Thủy – tác giả phim tài liệu “Hà Nội trong mắt ai,” tác phẩm được lấy tên cho triển lãm…

Đạo diễn Trần Văn Thủy không có mặt do bệnh tuổi già. Ông hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Con trai ông – họa sỹ Trần Nhật Thăng chia sẻ thay người cha. Tâm sự với báo chí, cái tên triển lãm gợi anh nhớ về thời gian không thể quên xung quanh lùm xùm của “Hà Nội trong mắt ai” và phần phim thứ 2 - “Chuyện tử tế,” từng khiến nhà làm phim và gia đình đau đầu.

Sau tất cả, tác phẩm đã trở thành một biểu tượng và triển lãm với cái tên "Hà Nội trong mắt ai" theo họa sỹ Trần Nhật Thăng, phù hợp để tri ân thế hệ cha chú.

Nhạc sỹ Trần Tiến có mặt cùng vợ. Ông nói cảm thấy vui và rất thích khi triển lãm được tổ chức trong một công trình Pháp cổ được trùng tu, phục vụ nghệ thuật. Dự kiến ngày 7/7 (Chủ nhật) ông sẽ có một buổi giao lưu âm nhạc với khán giả Thủ đô ngay tại không gian này (sự kiện cần giấy mời).

1dfae9f160ddc2839bcc.jpg
Nhạc sỹ Trần Tiến nhận tranh kỷ niệm từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Hà Nội là Thủ đô và một trung tâm văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam. Vẻ hiện đại pha lẫn cổ kính, sự thiêng liêng nhưng cũng không kém phần thân thiện của Hà Nội khiến nhiều người thương nhớ, bất kể sinh ra và lớn lên ở đâu.

Với họa sỹ Lê Đức Tùng – Giảng viên khoa Thiết kế đồ họa trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cũng vậy. Sinh ra ở Thái Bình nhưng anh yêu mến Hà Nội thân thương. Anh là tác giả của loạt tranh về 3 “Tứ kiệt” hội họa Đông Dương và một số tranh khác.

“Hà Nội trong mắt người nghệ sỹ là một vùng đất gắn liền với văn hóa, lịch sử đậm đà từ thời ông cha mình. Những câu chuyện và hình ảnh ấy đi vào tiềm thức mình. Nó trở thành sự nhận diện và đặc trưng của hội họa, nghệ thuật Việt Nam so với các nước khác,” anh chia sẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).