Quan chức Lào chuẩn bị cho Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN

Cuộc họp Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 31 sẽ diễn ra từ ngày 25-30/3 tại tỉnh Luang Prabang, miền Bắc Lào trong thời gian Lào làm Chủ tịch ASEAN.

Một sự kiện của ASEAN. (Ảnh: Đào Trang/TTXVN)
Một sự kiện của ASEAN. (Ảnh: Đào Trang/TTXVN)

Ngày 3/1, các quan chức Lào đã nhóm họp tại Thủ đô Vientiane để thảo luận và trao đổi ý kiến nhằm chuẩn bị cho cuộc họp Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 31 vào năm 2024.

Theo kế hoạch, các quan chức Lào sẽ giới thiệu tầm nhìn của đất nước sản phẩm và dịch vụ cho các chuyên gia du lịch tại cuộc họp của ASEAN sắp tới.

Theo hãng thông tấn Lào (KPL), cuộc họp Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 31 sẽ diễn ra từ ngày 25-30/3 tại tỉnh Luang Prabang, miền Bắc Lào trong thời gian Lào làm Chủ tịch ASEAN.

Cuộc họp sẽ tập trung vào ba chủ đề ưu tiên.

Một là thúc đẩy vai trò của văn hóa và nghệ thuật trong ASEAN để làm cho những khía cạnh này trở nên toàn diện và bền vững.

Chủ đề thứ hai sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về hợp tác môi trường và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ đề thứ ba sẽ tập trung vào việc nâng cao phúc lợi của phụ nữ và trẻ em ở các quốc gia ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục