Quan chức Nhật thị sát hòn đảo tranh chấp với Nga

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản đã thực hiện chuyến thị sát từ trên máy bay các hòn đảo tranh chấp với Nga ở phía Bắc Hokkaido.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano ngày 19/2 đã thực hiện chuyến thị sát từ trên máy bay các hòn đảo tranh chấp với Nga ở phía Bắc Hokkaido.

Như vậy, ông Edano, đồng thời là Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề các vùng lãnh thổ phương Bắc, trở thành người phát ngôn đầu tiên của chính phủ Nhật Bản tới thị sát các hòn đảo tranh chấp với Nga.

Ông Edano bày tỏ hy vọng rằng sẽ đạt được bước đột phá trong các cuộc thương lượng với Nga về vấn đề tranh chấp lãnh thổ, đồng thời cho biết người dân Nhật Bản sẽ quan tâm hơn nữa tới việc giải quyết vấn đề này.

Chuyến thị sát của ông Edano diễn ra trong bối cảnh cảnh căng thẳng giữa Tokyo và Mátxcơva gia tăng sau khi các quan chức hàng đầu của Nga tới thăm các hòn đảo tranh chấp.

Ngày 15/2, Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara đã tái khẳng định lập trường rằng bốn hòn đảo tranh chấp (Nhật Bản gọi là các vùng lãnh thổ phương Bắc, trong khi Nga gọi là quần đảo Nam Kuril) là "một phần lãnh thổ của Nhật Bản xét cả về khía cạnh lịch sử cũng như luật pháp quốc tế."

Tranh cãi xung quanh chủ quyền các hòn đảo trên đã cản trở Nhật Bản và Nga ký hiệp định hòa bình sau khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục