Quân đội Afghanistan tiêu diệt gần 50 phiến quân Taliban

Khoảng 47 phiến quân Taliban đã bị tiêu diệt sau khi các máy bay trực thăng của quân đội Afghanistan tối 23/10 tấn công các vị trí của chúng ở ngoại ô thành phố Lashkar Gah
Quân đội Afghanistan tiêu diệt gần 50 phiến quân Taliban ảnh 1Binh sỹ Afghanistan tham gia chiến dịch truy quét phiến quân Taliban tại tỉnh Kunduz, miền bắc Afghanistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng THX dẫn một nguồn tin quân đội cho biết, khoảng 47 phiến quân Taliban đã bị tiêu diệt sau khi các máy bay trực thăng của quân đội Afghanistan tối 23/10 tấn công các vị trí của chúng ở ngoại ô thành phố Lashkar Gah, thủ phủ tỉnh Helmand, miền Nam nước này.

Người phát ngôn Đơn vị Lục quân 215 Maiwand, Trung úy Mohammad Rassoul Zazai nêu rõ: "Các máy bay trực thăng chiến đấu của quân đội đã tấn công hang ổ của Taliban tại Loya Hadera, Khodyrahim và Charbagh thuộc khu vực Baba Jee, ngoại ô Lashkar Gah vào tối 23/10, tiêu diệt 47 phiến quân".

Ông Zazai cho biết thêm, trong số các phiến quân bị tiêu diệt có 5 chỉ huy khu vực của Taliban.

Các vụ đụng độ lẻ tẻ vẫn tiếp tục diễn ra tại Baba Jee trong 1 tuần qua khi các phiến quân tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm chiếm quyền kiểm soát các khu vực ngoại ô Lashkar Gah, cách thủ đô Kabul của Afghanistan khoảng 555 km về phía Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.