Quân đội Hàn Quốc, Trung Quốc xem xét khả năng tái lập kênh đối thoại

Hai bên đang xem xét nhiều biện pháp để thiết lập lại sau khi bị cắt đứt tiếp sau quyết định của Hàn Quốc cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối hồi năm ngoái.
Quân đội Hàn Quốc, Trung Quốc xem xét khả năng tái lập kênh đối thoại ảnh 1Quan hệ Hàn Quốc-Trung Quốc căng thẳng vì vấn đề THAAD. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 31/10 tiết lộ hiện giữa giới chức quốc phòng nước này và Trung Quốc không có kênh đối thoại chính thức nào.

​Hai bên đang xem xét nhiều biện pháp để thiết lập lại sau khi bị cắt đứt tiếp sau quyết định của Hàn Quốc cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) hồi năm ngoái.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi trước đó cùng ngày Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra thông cáo báo chí cho biết nước này và Trung Quốc đã nhất trí nhanh chóng bình thường hóa các hoạt động hợp tác và giao lưu.

Hai nước láng giềng ở khu vực Đông Bắc Á này vẫn có các hoạt động tham vấn thường kỳ về các vấn đề quân sự trước khi ngừng lại do tranh cãi về quyết định của Seoul liên quan đến THAAD.

Hai bên đã tạo được bước đột phá về việc làm ấm lại quan hệ hồi tuần trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo gặp gỡ người đồng cấp Thường Vạn Toàn của Trung Quốc bên lề của một diễn đàn an ninh ASEAN diễn ra tại Philippines. Đây là cuộc gặp đầu tiên ở cấp này giữa hai nước sau gần hai năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.