Hàn Quốc​, Trung Quốc bàn về hạt nhân Triều Tiên trong tuần này

Các phái viên hạt nhân của Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ gặp nhau trong tuần này để thảo luận về cách thức phối hợp nhằm ứng phó với những mối đe dọa từ các chương trình tên lửa và hạt nhân Triều Tiên.
Hàn Quốc​, Trung Quốc bàn về hạt nhân Triều Tiên trong tuần này ảnh 1Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. (Nguồn: National Review)

Yonhap đưa tin, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 30/10 thông báo rằng các phái viên hạt nhân của Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ gặp nhau trong tuần này để thảo luận về cách thức phối hợp giữa hai nước nhằm ứng phó với những mối đe dọa từ các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Theo bộ trên, Đặc phái viên phụ trách các vấn đề an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên của Hàn Quốc Lee Do-hoon, sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu tại Bắc Kinh ngày 31/10.

[Lãnh đạo đối lập Hàn Quốc cảnh báo về "các phần tử thân Triều Tiên"]

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa 2 bên và diễn ra sau cuộc gặp 3 bên giữa ông Lee Do-hoon với các đối tác Nhật Bản và Mỹ tại Seoul hồi trung tuần tháng 10 vừa qua.

Bộ trên cho hay 2 bên sẽ chia sẻ đánh giá về tình hình an ninh hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên và thảo luận các biện pháp giải quyết bế tắc hạt nhân Triều Tiên bằng phương thức ngoại giao và hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.