Quân đội Pháp thiết lập một căn cứ quân sự tại Syria

Ngày 18/10, các lực lượng thuộc quân đội Pháp đã được triển khai ở Syria nhằm thiết lập một căn cứ quân sự ở thành phố Raqqa, nơi lực lượng Mỹ đang chiếm đóng.
Quân đội Pháp thiết lập một căn cứ quân sự tại Syria ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 18/10, các lực lượng thuộc quân đội Pháp đã được triển khai ở Syria nhằm thiết lập một căn cứ quân sự ở thành phố Raqqa, nơi lực lượng Mỹ đang chiếm đóng.

Trong khi đó, trang tin tức Baladi bằng tiếng Arab cho biết Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang triển khai các hoạt động khoan móng để xây dựng căn cứ này tại một khu vực trải dài từ vùng thuộc Lữ đoàn 17 tới vùng Sahlat al-Banat phía Đông Bắc thành phố Raqqa và từ Sahlat al-Banat tới khu vực phía Bắc nhà máy đường ở Bắc Raqqa.

[Iran kêu gọi Mỹ chấm dứt hiện diện bất hợp pháp tại Syria]

Căn cứ quân sự trên sẽ được xây dựng cho các lực lượng của Pháp với mục đích hỗ trợ cho SDF ở Raqqa.

Trước đó, một số nguồn tin cho rằng quân đội Pháp đã điều động nhiều loại vũ khí, thiết bị quân sự và lực lượng tới Raqqa.

Ngoài ra, theo trang tin Baladi, các lực lượng Mỹ đang thương lượng với SDF để tăng cường trang bị cho căn cứ không quân al-Tabaqah ở phía Tây Raqqa và xây dựng đây thành một căn cứ quân sự mới vào năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục