Tổng thống Nga: Tổ chức IS bắt giữ gần 700 con tin tại Syria

Tổng thống Putin tuyên bố các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt giữ gần 700 con tin tại các khu vực ở Syria do các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát.
Tổng thống Nga: Tổ chức IS bắt giữ gần 700 con tin tại Syria ảnh 1Người dân Syria tại khu trại tạm ở Kafr Lusin, tỉnh Idlib. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/10 tuyên bố các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt giữ gần 700 con tin tại các khu vực ở Syria do các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát.

Ngoài ra, IS cũng ra tối hậu thư đe dọa hành quyết 10 người mỗi ngày.

Phát biểu tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi nằm ở Biển Đen, Tổng thống Putin cho biết, trong số các con tin có nhiều công dân Mỹ và châu Âu. Ông Putin cho hay IS đang mở rộng quyền kiểm soát tại vùng lãnh thổ tả ngạn sông Euphrates do Mỹ và các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát.

Nhóm khủng bố này đã ra tối hậu thư cùng nhiều đòi hỏi và cảnh báo nếu các yêu cầu này không được đáp ứng, chúng sẽ hành quyết 10 con tin mỗi ngày. Đã có 10 người bị giết trong ngày hôm kia. Tuy nhiên, Tổng thống Nga không nêu cụ thể những yêu cầu của nhóm khủng bố là gì.

Trước đó, ngày 17/10, hãng tin TASS của Nga đưa tin IS đã bắt cóc khoảng 700 con tin tại tỉnh Deir-al Zor của Syria sau khi tấn công vào một khu trại của người di cư ngày 13/10. Khu trại này nằm trong khu vực do lực lượng được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát.

Hãng tin trên cho biết các tay súng đã bắt cóc khoảng 130 gia đình và đưa những người này tới thành phố Hajin.

Giới chức Nga cho biết việc IS bắt giữ 700 người có thể phục vụ cho mục đích tạo ra "lá chắn sống" khi chúng tháo chạy khỏi các cuộc tấn công của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn ở khu vực bờ Đông sông Euphrates.

IS đang giành quyền kiểm soát 24km lãnh thổ gần biên giới với Iraq, dọc bờ đông sông Euphrates, giữa các khu định cư của Hajin và as-Susah. Tuy nhiên, các cuộc tấn công dữ dội của lực lượng SDF đang khiến nhóm phiến quân đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn ở khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.