Quảng Ngãi: Lũ đã rút gần 1 tháng nhưng "ốc đảo" Ân Phú vẫn bị cô lập

Nước lũ đã gây xói lở và cuốn trôi 25 mét đường dân sinh để lộ "lòng sông" sâu từ 2,5-3 mét, hơn 300 hộ dân ở Ân Phú không thể đi lại bằng xe máy mà phải sử dụng phương tiện chủ yếu là ghe, đò.
Quảng Ngãi: Lũ đã rút gần 1 tháng nhưng "ốc đảo" Ân Phú vẫn bị cô lập ảnh 1Tuyến đường duy nhất vào thôn Ân Phú, xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi) bị chia cắt. (Nguồn: baoquangngai.vn)

Mặc dù lũ đã rút từ giữa tháng 11/2021, nhưng người dân ở "ốc đảo" Ân Phú, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) vẫn phải sử dụng phương tiện chủ yếu là ghe, đò để đi lại, giao thương hàng hóa, bởi tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn đã bị xói lở nghiêm trọng gây chia cắt, tiềm ẩn nguy hiểm và đe dọa đến tính mạng.

Nước lũ đã gây xói lở và cuốn trôi 25 mét đường dân sinh để lộ "lòng sông" sâu từ 2,5-3 mét. 350 hộ dân nơi đây không thể đi lại bằng xe máy như ngày thường.

Phóng viên tới hiện trường đúng lúc anh Phạm Minh Tùng, trú xã Bình Minh, huyện Bình Sơn lùa con bò mới mua được từ trong thôn Ân Phú ra tới khu vực bị sạt lở.

Anh phải huy động nhiều người trợ giúp, nhưng dù cố gắng hết sức họ vẫn không thể hỗ trợ khi chiếc ghe nhỏ cứ chòng chành, trôi ra xa không thể tiếp cận được. Anh Tùng đành phải mạo hiểm nhảy xuống sông, tự tay kéo con bò nặng tới 2 tạ vượt dòng nước chảy xiết để sang phía bờ bên kia. Mất gần nửa giờ, anh mới kéo được nó vào bờ.

[Quảng Ngãi: Triều cường gây sạt lở hàng trăm mét bờ biển ở xã Nghĩa An]

Những hộ dân sống ở nơi được gọi tạm là "ốc đảo" lại khá rầu rĩ vì tình trạng xói lở kéo dài, chưa được khắc phục đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của họ.

Anh Trần Kỳ Vỹ, trú thôn Ân Phú, phản ánh bà con đi lại rất vất vả, khó khăn, đêm hôm lỡ có ai bị đau nặng thì không biết chở đi cấp cứu bằng cách nào.

Ông Trần Văn Vinh, xã Tịnh An, cho biết: "Chúng tôi gặp nhiều bất lợi khi sản xuất vụ Đông-Xuân, vì phải tốn tiền trăm, thậm chí tiền triệu để thuê ghe vận chuyển phân bón, giống qua lại nhiều lần. Rất mong các cấp chính quyền quan tâm, sớm tìm phương án hữu hiệu để giải quyết triệt để tình trạng chia cắt này."

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tịnh An Nguyễn Kim Trọng cho hay xã đã cắt cử lực lượng đi kiểm tra, khảo sát sơ bộ và đánh giá mức độ thiệt hại tại vị trí sạt lở của tuyến đường dân sinh trên.

Dự kiến, tổng vốn để duy tu, sửa chữa tuyến đường này khoảng 90 triệu đồng. Hiện, xã đã huy động được 35 triệu đồng và có báo cáo trình Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi xem xét, hỗ trợ nguồn vốn thiếu hụt còn lại, để kịp thời triển khai thi công và sớm hoàn thành việc sửa chữa tuyến đường, nhằm giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện, nhất là khi Tết Nguyên đán đang cận kề./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.