Quảng Ngãi: Tạm giữ kho hàng tiêu dùng nghi vấn kinh doanh trái phép

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện xe ba gác do anh Đỗ Thanh Việt chở 15 thùng hàng nhãn hiệu Ricola và 2 bao tải chứa khăn vải không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Quảng Ngãi: Tạm giữ kho hàng tiêu dùng nghi vấn kinh doanh trái phép ảnh 1Cơ quan chức năng kiểm đếm hàng hóa tại kho. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 23/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh vừa phối hợp với cơ quan chức năng tạm giữ kho hàng tiêu dùng với hàng trăm mặt hàng để điều tra về nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, trưa 23/12, Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi phát hiện xe ba gác mang biển số kiểm soát 61L6-2069 do anh Đỗ Thanh Việt (31 tuổi), trú ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển chở 15 thùng hàng nhãn hiệu Ricola và 2 bao tải chứa khăn vải không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo khai nhận của anh Việt, anh chở hàng thuê cho cơ sở kinh doanh Phúc Vinh, ở Thôn Vĩnh An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

[Phát hiện số lượng lớn hàng hóa nhãn hiệu nước ngoài, nghi nhập lậu]

Từ lời khai của anh Việt, Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi phối với Đồn biên phòng Bình Thạnh, Đội kiểm soát Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, Công an xã Bình Thạnh tiến hành kiểm tra trụ sở kinh doanh Phúc Vinh, tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - do chị Đỗ Thị Vinh (28 tuổi), trú xã Bình thạnh, huyện Bình Sơn làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm mặt hàng may mặc, giày dép, gia dụng, điện tử, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng,… mang nhãn mác trong và ngoài nước. Qua kiểm tra cho thấy các mặt hàng này không có trong danh mục đăng ký kinh doanh của chị Vinh; đồng thời chủ cơ sở cũng không xuất trình được các hóa đơn chứng từ liên quan về nguồn gốc, xuất xứ.

Qua khai nhận ban đầu, chị Vinh cho biết số hàng hóa trên được nhập từ tỉnh Lào Cai và các tỉnh phía Bắc đưa về cơ sở kinh doanh để bán cho khách hàng qua hình thức live stream.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm đếm, phân loại và điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục