Quảng Ninh lý giải nguyên nhân chậm công bố điểm thi vào lớp 10

Do một bộ phận học sinh, nhất là học sinh vùng cao, vùng dân tộc, khai báo thông tin chưa chính xác nên Sở phải rà soát thật kỹ để có dữ liệu chính xác tuyệt đối dẫn đến mất thời gian.
Quảng Ninh lý giải nguyên nhân chậm công bố điểm thi vào lớp 10 ảnh 1Thí sinh làm bài thi vào lớp 10. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Tuế, nguyên nhân việc chậm công bố điểm thi vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh là do kỳ thi năm nay các thí sinh đăng ký dự tuyển theo hình thức trực tuyến và nhận kết quả thi trực tuyến.

Do một bộ phận học sinh, nhất là học sinh vùng cao, vùng dân tộc, khai báo thông tin chưa chính xác nên Sở phải rà soát thật kỹ để có dữ liệu chính xác tuyệt đối.

Một số lỗi các học sinh khi khai báo hay mắc phải là khai không đúng vùng tuyển sinh, đối tượng ưu tiên.

[Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập]

Việc rà soát, chỉnh sửa dữ liệu đều hướng tới bảo vệ quyền lợi cho thí sinh. Đây là lý do chính khiến việc công bố điểm thi vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh bị chậm.

Ông Nguyễn Văn Tuế cho rằng những năm sau, việc triển khai đăng ký dự tuyển vào lớp 10 bằng hình thức trực tuyến sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc hoàn thiện dữ liệu. Từ đó sẽ khắc phục được việc chậm trễ trong công bố điểm thi.

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022-2023 của tỉnh Quảng Ninh diễn ra từ ngày 1-3/6. Sau hơn 1 tháng, đến ngày 8/7 các thí sinh mới biết kết quả thi.

Quảng Ninh có 14.885 thí sinh tham dự kỳ thi (tăng 1.047 thí sinh so với năm 2021).

Ngoài Trường Trung học Phổ thông chuyên Hạ Long tăng 135 thí sinh so với năm 2021, đa số các trường không tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Do vậy, một bộ phận thí sinh sẽ chuyển sang học tại các trường giáo dục thường xuyên (vừa học văn hóa, vừa học nghề)./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục