Quảng Trị: Mưa rào giúp giải nhiệt sau đợt nắng nóng

Sau đợt nắng nóng, tại Quảng Trị đã có trận mưa rào giúp giảm nhiệt độ, cải thiện sức khỏe người dân và giải hạn cho hoa màu.

Tối 12/5, tại Quảng Trị đãcó mưa rào kéo dài từ 19 giờ 30 phút đến hơn 20 giờ. Trận mưa "vàng" này đã làm giảm nhiệtcho thành phố Đông Hà và vùng lân cận sau đợt nắng nóng lên tới 40 độ C vừa qua.

Không những làm cho nhiệt độ giảm rõ rệt, giúp cải thiện sức khỏe của người dân, trậnmưa còn mang lại lợi ích thiết thực cho hàng ngàn hécta lúa trên địa bàn tỉnh.

Trong một tuần nay,người dân tại Quảng Trị đã phải chịu những ngày nắng nóng gay gắt kèm theo gióphơn Tây Nam thổi mạnh khiến số lượng trẻ em và người già nhập viện tăng cao

Bình quân mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận gần 100 bệnh nhânđến khám, điều trị, chủ yếu là sốt siêu vi, hô hấp, nhiệt miệng, viêm phổi, cácbệnh liên quan đến đường tiêu hóa, huyết áp, tim mạch. Nhiều người dân phải đi về vùng biển Cửa Việt, Cửa Tùng để tránh nắng nóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.