Quốc hội Israel lùi thời điểm bỏ phiếu về dự luật Do Thái

Các chính trị gia Israel ngày 24/11 đã quyết định lùi thời điểm bỏ phiếu tại Quốc hội về dự luật Do Thái chậm một tuần so với dự kiến vào ngày 26/11
Quốc hội Israel lùi thời điểm bỏ phiếu về dự luật Do Thái ảnh 1Cảnh sát Israel tuần tra tại hiện trường vụ tấn công ở thành cổ Jerusalem ngày 24/11. (Nguồn: THX/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, các chính trị gia nước này ngày 24/11 đã quyết định lùi thời điểm bỏ phiếu tại Quốc hội về dự luật Do Thái chậm một tuần so với dự kiến vào ngày 26/11, do lo ngại nhiều ý kiến bất đồng trong chính giới đe dọa sự ổn định của chính phủ liên minh.

Dự luật trên được nội các Israel thông qua ngày 23/11 sau nhiều tranh cãi, trong bối cảnh căng thẳng giữa người Do Thái và người Arab gia tăng.

Dự luật xác định bản chất Nhà nước Israel là nhà nước của người Do Thái và tiếng Do Thái là ngôn ngữ chính thức, trong khi tiếng Arab chỉ có "vị trí đặc biệt."

Dự luật nhấn mạnh tính Do Thái nhiều hơn so với tính dân chủ của nhà nước trong diễn giải luật, theo đó nêu rõ chính phủ sẽ tiến hành định cư người Do Thái trong lãnh thổ của mình, trong khi không đề cập gì tới người gốc Arab chiếm gần 20% trong tổng dân số 8 triệu người của Israel. Dự luật cần được Quốc hội Israel thông qua trước khi chính thức ban hành.

Theo các nhà phân tích, việc Nội các Israel thông qua dự luật trên có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng với người Palestine và người Israel gốc Arab, đồng thời có thể khiến chính phủ liên minh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lung lay do sự phản đối mạnh của các đối tác theo đường lối ôn hòa hơn trong liên minh cầm quyền.

Những người phản đối cho rằng dự luật làm suy yếu tính dân chủ của Israel, trong khi các nhóm hoạt động nhân quyền coi đây là sự phân biệt chủng tộc, giúp thể chế hóa sự phân biệt đối xử đối với 1,7 triệu người Israel gốc Arab.

Bộ trưởng Tư pháp Israel Tzipi Livni và Bộ trưởng Tài chính Yair Lapid ngày 24/11 tuyên bố đảng của họ sẽ bỏ phiếu chống khi dự luật được đưa ra bỏ phiếu tại quốc hội. Vì vậy, cuộc bỏ phiếu dự kiến vào ngày 26/11 đã được lùi lại một tuần để có thêm thời gian thương lượng.

Trong khi đó, căng thẳng giữa người Do Thái, người Israel gốc Arab và người Palestine gia tăng trong những tháng gần đây với các vụ xung đột và tấn công bạo lực diễn ra chủ yếu ở Jerusalem và một số khu vực khác.

Trong ngày 24/11 có thêm hai vụ tấn công của người Arab nhằm vào người Do Thái tại khu vực thành cổ Jerusalem.

Một người đàn ông đã bị một đối tượng tấn công ngay tại lối vào thành cổ, trong khi một người khác bị đâm trọng thương khi xảy ra xung đột giữa nhóm thanh niên Arab và một vài sinh viên Do Thái. Cảnh sát đã bắt giữ ba người tình nghi liên quan đến những vụ đụng độ trên.

Cũng trong ngày 24/11, một cảnh sát Israel đã bị một chiếc xe đâm bị thương trong một vụ tấn công được cho là tương tự các vụ khủng bố bằng phương tiện giao thông xảy ra gần đây ở Jerusalem và khu Bờ Tây.

Hôm 23/11, một thanh niên Arab đã bị ba người Do Thái tấn công bị thương tại khu vực Đông Jerusalem.

Các vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh chính quyền Israel đang xúc tiến kế hoạch phá hủy các mục tiêu dân sự có liên quan đến thủ phạm gây ra các vụ tấn công được cho là khủng bố trong thời gian gần đây.

Vảnh sát Israel ngày 24/11 đã thông báo phá dỡ nhà của Uday và Ghassan Abu Jamal, hai đối tượng tấn công một nhà thờ Do Thái hồi tuần trước khiến 5 người thiệt mạng.

Hôm 19/11, Israel đã cho phá dỡ nhà của Abdel-Rahman Shaloudi, đối tượng đã tấn công một trạm xe điện ở Jerusalem và giết chết hai người hồi tháng trước. Đây là lần đầu tiên chính quyền Israel áp dụng biện pháp phá dỡ nhà này tại Jerusalem kể từ năm 2009, trong khi vẫn áp dụng tại khu Bờ Tây như một biện pháp răn đe nhằm ngăn chặn các hành động tấn công khủng bố.

Các động thái trên của chính quyền Israel đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền, cho rằng các hành động này nhằm vào gia đình của những người có liên quan thay vì nhằm vào chính đối tượng gây tội ác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục