Quốc hội Liban lần thứ 17 liên tiếp hoãn bầu cử tổng thống

Quốc hội Liban một lần nữa không triệu tập được phiên họp bầu tổng thống mới thay ông Michel Suleiman mãn nhiệm từ tháng 5/2014.
Quốc hội Liban lần thứ 17 liên tiếp hoãn bầu cử tổng thống ảnh 1Ông Michel Suleiman mãn nhiệm từ tháng 5/2014. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 7/1, Quốc hội Liban một lần nữa không triệu tập được phiên họp bầu tổng thống mới thay ông Michel Suleiman mãn nhiệm từ tháng 5/2014.

Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri đã ra thông báo triệu tập một phiên họp mới vào ngày 28/1 tới.

Đây là lần thứ 17 liên tiếp Quốc hội Liban phải hoãn bỏ phiếu do không hội đủ số đại biểu tối thiểu dự phiên họp theo quy định của Hiến pháp.

Chỉ có 47 nghị sỹ thuộc khối của ông Berri và "Liên minh 14/3" do khối "Phong trào Tương lai" đứng đầu, được phương Tây hậu thuẫn, có mặt tại phiên họp ngày 7/1, trong khi Hiến pháp Liban quy định phải có ít nhất 2/3 số đại biểu trong quốc hội gồm 128 thành viên dự họp mới có thể tiến hành bỏ phiếu.

Tổng thống Michel Suleiman mãn nhiệm đã hơn bảy tháng, nhưng cho đến nay các đảng phái chính trị ở Liban vẫn không tìm được tiếng nói chung trong việc lựa chọn ứng viên kế nhiệm.

Các nghị sỹ thuộc "Liên minh 8/3" do phong trào Hezbollah dẫn đầu đã tẩy chay các phiên họp quốc hội bầu tổng thống mới do không nhất trí về hai ứng cử viên do "Liên minh 14/3" đề xuất.

Thủ tướng Liban Tammam Salam cảnh báo việc vị trí tổng thống bị để trống sẽ "làm suy yếu hệ thống dân chủ” Liban và khiến nội các hoạt động không hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri đang đứng ra tổ chức một cuộc đối thoại giữa các phe phái chính trị chính tại Liban, bao gồm phong trào Hezbollah, Phong trào Tương lai, Các lực lượng Liban (LF) và Phong trào Ái quốc tự do (FPM).

Hezbollah đại diện cho người Hồi giáo dòng Shii'te và Phong trào Tương lai đại diện cho cộng đồng người Sunni, trong khi LF và FPM là các đảng chính đại diện cho cộng đồng Thiên chúa giáo dòng Maronite.

Theo thỏa thuận chia sẻ quyền lực tại Liban, Tổng thống là người Thiên chúa Maronite, Chủ tịch Quốc hội là người Shii'te và Thủ tướng là người Sunni./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục