Cơ quan lập pháp Phần Lan cũng đã thông qua một thỏa thuận gây tranh cãi màMadrid và Helsinki đạt được hồi đầu tuần này, theo đó, Tây Ban Nha phải ký quỹvới Phần Lan để đổi lấy sự ủng hộ của nước này dành cho gói cứu trợ giúp nềnkinh tế lớn thứ tư trong Khu vực đồng euro (Eurozone) thoát khỏi nguy cơ rơi vàotình trạng phá sản.
[Quốc hội Đức thông qua gói cứu trợ Tây Ban Nha]
Theo thỏa thuận, Phần Lan sẽ đóng góp khoảng 1,9 tỷ euro cho gói cứu trợ của EUdành cho Tây Ban Nha, cùng với khoản ký quỹ trị giá 763 triệu euro được thanhtoán bằng tiền mặt với tỷ lệ tăng dần.
Ngày 19/7, Quốc hội Đức cũng đã thông quagói cứu trợ này.
Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào tháng Sáu, các nhà lãnh đạochâu Âu đã nhất trí cho phép Cơ chế bình ổn châu Âu (ESM) trị giá 500 tỷ euro,được thành lập để thay thế Quỹ ổn định tài chính châu Âu (EFSF), có thể bơm tiềntrực tiếp cho các ngân hàng thiếu vốn trong Eurozone.
Tuy nhiên, cơ chế này chỉ có hiệu lực khi EU thành lập được cơ quan giám sátchung, có thể là cơ quan trực thuộc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).
Từ nay đến khi đó, Chính phủ Tây Ban Nha vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toáncác khoản nợ đáo hạn./.