Quốc hội Venezuela yêu cầu điều tra hình sự thủ lĩnh đối lập

Quốc hội Venezuela ngày 18/3 yêu cầu điều tra hình sự đối với phó thủ lĩnh phe đối lập Maria Corina Machado vì tội phản quốc.

Quốc hội Venezuela ngày 18/3 yêu cầu điều tra hình sự đối với phó thủ lĩnh phe đối lập Maria Corina Machado vì tội phản quốc, liên quan đến việc tham gia kích động các cuộc biểu tình phản đối chính phủ khiến 28 người thiệt mạng.

Quốc hội, do đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền, đã biểu quyết đề nghị công tố nhà nước điều tra nghị sỹ Machado, 46 tuổi, một loạt tội danh, từ phá hủy các cơ sở công cộng đến kích động nội chiến.

Một nghị sỹ PSUV tuyên bố bất kỳ ai xâm phạm đến quyền được sống của người dân đều vi phạm hiến pháp và Venezuela sẽ không tha thứ cho những đối tượng đã thực hiện điều này.

Ngoài ra, cơ quan lập pháp Venezuela cho rằng các hoạt động chống chính phủ của bà Machado trong suốt thập kỷ qua đã cho thấy rõ mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo cánh hữu này với các thế lực thù địch bên ngoài tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.

Kỹ sư Maria Corina Machado, 46 tuổi, đã cùng thủ lĩnh phe đối lập Leopoldo Lopez kích động phong trào biểu tình kéo dài 6 tuần qua tại Venezuela. Bà Machado được bầu vào Quốc hội Venezuela từ năm 2010, song đã thất bại trong cuộc đua tranh trở thành ứng cử viên tổng thống của phe đối lập năm 2012 khi nhận được ít hơn 5% phiếu bầu.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 18/3, Chính phủ Venezuela tuyên bố chấm dứt quan hệ thương mại với Hãng hàng không Canada (Air Canada) sau khi hãng này thông báo đình chỉ các chuyến bay tới Caracas vì lý do an ninh.

Song song với động thái này, Chính phủ Venezuela khẳng định vẫn sẽ mở cửa thị trường đối với các hãng hàng không quốc tế hoạt động tại quốc gia này.

Phát biểu sau cuộc họp với đại diện các hãng hàng không tại căn cứ quân sự Fuerte Tiuna, Bộ trưởng giao thông đường thủy và đường không Venezuela Hebert Garcia cho rằng Caracas bày tỏ lấy làm tiếc trước quyết định "đơn phương" của Hàng không Canada và cho rằng hành động này vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, ông Garcia cho biết thêm tại cuộc họp tất cả các hãng hàng không đều đề nghị tăng số chuyến bay tới Venezuela vì họ cho rằng quốc gia này có vị trí địa lý quan trọng, sở hữu phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Ông Garcia khẳng định Venezuela tiếp tục là đối tác thân thiện với các hãng hàng không trên thế giới trong nỗ lực nhằm phát triển ngành du lịch của quốc gia Nam Mỹ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.