Quốc vương Kuwait kiên quyết sửa đổi luật bầu cử

Ngày 19/10, Quốc vương Kuwait Sheikh Sabah al- Ahmad al-Sabah, đã ra lệnh cho chính phủ nước này sửa đổi đạo luật bầu cử gây tranh cãi.
Ngày 19/10, Quốc vương Kuwait Sheikh Sabah al- Ahmad al-Sabah, đã ra lệnh cho chính phủ nước này sửa đổi đạo luật bầu cử gây tranh cãi bất chấp những lời đe dọa tẩy chay các cuộc bầu cử của phe đối lập.

Phát biểu trên truyền hình, Quốc vương al-Sabah tuyên bố: "Tôi đã chỉ thị cho Chính phủ tiến hành sửa đổi một phần đối với hệ thống bỏ phiếu của luật đơn vị bầu cử." Ông nhấn mạnh tình trạng rối ren về chính trị hiện nay có thể dẫn đến sự bất hòa sâu sắc giữa người dân nước này.

Theo giới phân tích, động thái trên có thể vấp phải phản ứng của phe đối lập vì cho rằng bất kỳ sự sửa đổi luật nào sẽ là nhằm giảm cơ hội của họ trong việc giành đa số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo. Trước đó, phe đối lập, gồm những người Hồi giáo và những người theo chủ nghĩa dân tộc đứng đầu, đã đe dọa tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội sắp tới và xuống đường biểu tình nếu đạo luật này bị chỉnh sửa, đồng thời cáo buộc Chính phủ âm mưu thao túng kết quả bầu cử.

Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều năm qua tại Kuwait. Trước đó, ngày 7/10, Quốc vương Kuwait đã công bố sắc lệnh giải tán quốc hội được bầu năm 2009.

Chính phủ Kuwait cho biết việc Quốc hội bị giải tán dựa trên thực tế là cơ quan nàyđã không hoạt động, không thể tổ chức các phiên họp sau khi được khôi phục hoạt động.

Các nhà quan sát nhận định những diễn biến mới này cho thấy Kuwait đang tiến gần tới một cuộc tổng tuyển cử thứ hai trong năm nay và thứ 5 trong sáu năm trở lại đây.

Theo quy định của Hiến pháp, các cuộc tổng tuyển cử mới phải diễn ra trong vòng 60 ngày kể từ khi quốc hội bị giải tán hoặc trước thời điểm 7/12 tới đây.

Từ năm 2006 tới nay, Kuwait đã rơi vào khủng hoảng chính trị với việc chính phủ 9 lần từ chức và quốc hội bị giải tán tới 6 lần./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục