Quy hoạch sử dụng đất đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất...
Quy hoạch sử dụng đất đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Đồng thời, Bộ tổ chức thực hiện xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia có tầm nhìn dài hạn đến năm 2045, trong đó có tính đến xây dựng chiến lược sử dụng đất theo các vùng.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV (quy hoạch quốc gia đầu tiên được phê duyệt theo Luật quy hoạch).

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 326/QĐ-TTg phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm (2021-2025) cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an...

[Phó Thủ tướng chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất tại 4 tỉnh]

Ngoài ra, Bộ sẽ chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong công tác giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác quản lý đất đai

Thực hiện Nghị quyết số 134/2016/QH13 của Quốc hội về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia, Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) ở 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trên cơ sở đó, các địa phương cũng đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Quy hoạch sử dụng đất đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững ảnh 2Ảnh minh họa. (Nguồn: HV/Vietnam+)

Thực hiện Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đồng loạt ở các cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất phục vụ chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 

Cụ thể, tại cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020. Tại cấp huyện, 6/6 huyện, thành phố đã lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt.

Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, hàng năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La đã tổ chức công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, trên cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng và trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã, phường theo quy định, tạo sự đồng thuận chung trong tổ chức thực hiện, làm cơ sở thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch được duyệt.

Xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong giai đoạn này là tăng cường công tác quản lý đất đai, đảm bảo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư, hiện tỉnh Lào Cai đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đối với 9/9 huyện, thành phố, thị xã.

Để định hướng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tỉnh Điện Biên đã ban hành kế hoạch, quy hoạch đất đai trong giai đoạn mới, tạo môi trường thuận lợi, khai thác tiềm năng thế mạnh thu hút đầu tư.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.