Quy hoạch vùng bờ để quản lý thống nhất biển, hải đảo

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường chỉ đạo cần xây dựng quy hoạch vùng bờ để quản lý tổng hợp thống nhất biển, hải đảo.
Quy hoạch vùng bờ để quản lý thống nhất biển, hải đảo ảnh 1Một góc đảo Lý Sơn. (Ảnh: Thanh Long/TTXVN)

Trong buổi làm việc với Tổ soạn thảo Dự thảo Luật Tài nguyên và môi trường biển Việt Nam, thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, được tổ chức ngày 9/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển chỉ đạo cần xây dựng quy hoạch vùng bờ để quản lý tổng hợp thống nhất biển, hải đảo.

Cần đưa vào các điều khoản phù hợp hơn với điều kiện của Việt Nam như đi sâu quy định cơ chế phối hợp liên ngành để thực hiện vấn đề thanh kiểm tra trên biển, vì trước mắt Việt Nam chưa thể xây dựng một lực lượng có đủ năng lực quản lý biển, hải đảo như ý tưởng đưa ra.

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cũng đã đề nghị Tổ soạn thảo sớm hoàn chỉnh khung và các điều khoản quy định trong thời gian sớm nhất.

Sau thời gian tiến hành khảo sát, học hỏi kinh nghiệm của các nước khu vực về xây dựng văn bản pháp luật cho hoạt động quản lý tổng hợp, thống nhất biển, hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã có nhiều ý tưởng, sáng kiến mới trong việc đưa các nội dung, đối tượng tài nguyên môi trường biển vào việc xây dựng Dự thảo Luật để quản lý, giám sát.

Theo đó, sẽ phải đưa ra quy hoạch để quản lý tổng hợp vùng đới bờ, cụ thể là vùng bờ bởi mọi hoạt động của khu vực này ảnh hưởng sâu sắc đến vùng biển khơi. Từng bước đưa các đảo ngoài khơi vào quản lý theo các cấp độ khác nhau, trước mắt là quy hoạch, quản lý đảo có người, đảo gần bờ và đảo tiền tiêu xung yếu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.